Thêm 73 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Theo thông tin ngày 14/6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 13/6, tỉnh có thêm 73 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Như vậy, từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh có 616 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, còn 714  bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện dã chiến.

Đến trưa 14/6, Bắc Ninh ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, thành phố Bắc Ninh có 27 ca, huyện Thuận Thành - 5 ca. Các huyện Quế Võ, Gia Bình, Yên Phong, Tiên Du, Lương Tài và thị xã Từ Sơn trong ngày không ghi nhận ca mắc mới. Riêng huyện Lương Tài đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17.442 trường hợp đang được cách ly y tế. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca mắc tại thành phố Bắc Ninh và huyện Thuận Thành; đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người dân tại một số xã, phường trên địa bàn các  huyện Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh. Bên cạnh đó, ngành y tế rà soát lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại 2 huyện Gia Bình, Lương Tài và thị xã Từ Sơn trong thời gian tới.

Từ 0 giờ ngày 14/6, tỉnh Bắc Ninh có Quyết định điều chỉnh cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã: Thanh Khương, Xuân Lâm, Ninh Xá, Song Hồ của huyện Thuận Thành

* Sáng 14/6, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tỉnh Phú Thọ (đóng tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì), đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (các ca bệnh số 3622, 4257, 4259). Đây là 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình mắc COVID-19 do liên quan đến bệnh nhân 3116.

Theo đó, 3 bệnh nhân này đã hết hoàn toàn các triệu chứng lâm sàng, được cách ly điều trị đủ 28 ngày, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCRba lần âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2.

Hiện tại, sức khỏe của các trường hợp trên đã ổn định; chức năng gan thận, X-quang phổi bình thường. Sau khi xuất viện, 3 người này sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 14 ngày theo đúng quy định Bộ Y tế.

Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 tỉnh Phú Thọ đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19 (số 3116 và 10253), hiện tại các bệnh nhân này có sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 cho thấy bệnh nhân 3116 âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Quang Nhiều - Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.