22 bệnh nhân tại Đà Nẵng và Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Ngày 10/6, các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 11 bệnh nhân mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 5 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Các trường hợp được Bệnh viện Phổi điều trị khỏi và xuất viện gồm bệnh nhân 3605, 3610, 3222, 3130, 3085. Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang điều trị khỏi và cho xuất viện các bệnh nhân 3692, 3696, 4126, 4256, 5464, 5280.

Các trường hợp này đều trú tại thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị, 11 bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp. Hiện, sức khỏe của các trường hợp trên ổn định, chức năng gan thận, X-Quang phổi bình thường.

Sau khi xuất viện, những người này được đưa về cách ly 14 ngày tại nhà, tuân thủ quy định của Bộ Y tế và chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 10/6, thành phố đã qua 23 ngày không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Đà Nẵng đã ghi nhận 158 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước. Thành phố đang cách ly y tế tập trung 101 trường hợp F1. Từ ngày 3/5-10/6, Đà Nẵng xét nghiệm 469.810 trường hợp; trong đó, ngày 10/6 là 1.928 lượt người.

* Ngày 10/6, bác sỹ Nguyễn Thế Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương cho biết, trong hai ngày 9 và 10/6, đã có 11 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, ngày 9/6, có 3 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện gồm các bệnh nhân 6005, 5279, 4550. Ngày 10/6, có 8 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện là: 4544, 4814, 5277, 5276, 5233, 5038, 5121, 6357. Các bệnh nhân trên đều trú tại thành phố Hải Dương.

11 bệnh nhân trên trước khi ra viện đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2-3 lần với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện 11 người sẽ tiếp tục cách ly tại nơi cư trú theo đúng quy định dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng địa phương. Hiện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương đang điều trị cho 12 bệnh nhân COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 10/6, tỉnh ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là bệnh nhân B.X.N, sinh năm 1958 (bệnh nhân 9642), đã được cách ly trước đó. Trường hợp mắc mới là bố chồng của bệnh nhân 4836, bố đẻ của bệnh nhân 4949. Mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và người trong vùng phong tỏa liên quan đến trường hợp mắc mới đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 52 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, có 34 trường hợp đã khỏi bệnh và được ra viện. Hải Dương chỉ còn 18 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đến nay, các trường hợp là F1, F2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ không còn trường hợp F1 nào phải cách ly tập trung. Nhiều địa điểm liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19 cũng đã được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế sau khi có nhiều ngày không phát sinh các ca mắc mới.

Văn Dũng - Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.