Thêm 7 sĩ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi trao quyết định.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 7 sĩ quan của Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2019 gồm: Trung tá Hoàng Trung Kiên; Trung tá Nguyễn Thị Liên; Trung tá Lương Trường Vinh; Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng; Thiếu tá Trịnh Văn Cường; Đại uý Lê Hồng Quân; Đại úy Trần Thanh Sơn. 7 sĩ quan này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến; Sĩ quan tham mưu đào tạo; Sĩ quan tham mưu phân tích tình báo; Sĩ quan tham mưu trang bị; Quan sát viên quân sự tại các phái bộ ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Dự kiến thời gian lên đường làm nhiệm vụ của 7 sĩ quan vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan nhận nhiệm vụ đợt này. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi phải hoạt động trong môi trường đa quốc gia của Liên hợp quốc. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn các sĩ quan nhận nhiệm vụ nỗ lực khắc phục trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sĩ quan cần phát huy tốt truyền thống dân tộc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt cho các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Trung tá Lương Trường Vinh bày tỏ, được trao Quyết định đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi là niềm tự hào, nguồn động lực to lớn để các đồng chí làm việc và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục kế thừa truyền thống các sĩ quan phái bộ của Việt Nam. Trung tá Lương Trường Vinh khẳng định, các sĩ quan sẽ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định của Liên hợp quốc, có ý thức giữ gìn, quảng bá hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường làm việc quốc tế; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng của Đề án Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Trung tá Lương Trường Vinh cũng cho biết, tất cả các sĩ quan đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, làm tốt công tác hậu phương, gia đình và sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Theo trung tá Vinh, mỗi cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là những người được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác sẽ phải làm tốt vai trò sứ giả của Bộ Quốc phòng trong thúc đẩy quan hệ song phương với nước sở tại khi Việt Nam chưa có cơ quan đại diện ngoại giao tại địa bàn.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.