Nga điều 35 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Trung Phi và Cyprus

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh cử 30 quân nhân đến Trung Phi và 5 quân nhân đến Cyprus trong thành phần phái bộ ổn định tình hình và gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (LHQ).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga thông báo với Ban thư ký LHQ về kế hoạch này. Số quân nhân trên sẽ phục vụ với tư cách sĩ quan liên lạc, quan sát viên quân sự và sĩ quan ban tham mưu. Sau khi LHQ nhất trí, hai cơ quan trên sẽ giải quyết vấn đề về khu vực hoạt động của các quân nhân Nga, tổ chức việc bố trí, nhiệm vụ, thời hạn phục vụ trong phái bộ.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo, vào cuối tháng 1/2018 Nga đã cung cấp nhiều lô súng và đạn dược đến Trung Phi, đồng thời cử 5 quân nhân và 170 chuyên gia dân sự để huấn luyện cho binh sĩ Trung Phi.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.