Thêm 56 ca mắc COVID-19, Thái Bình khẩn trương truy vết, dập dịch

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, trong đêm 11/11 và sáng 12/11, tỉnh đã ghi nhận thêm 56 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh trường Tiểu học Nguyên Xá (Thái Bình), nơi ghi nhận 6 học sinh dương tính với SARS- CoV-2. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trong đó, 27 ca liên quan đến ca mắc tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư; 19 ca là công nhân liên quan đến Công ty TAV (Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình); 8 ca là người dân chủ động đi xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế; 2 ca tại khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải.

Trước đó, trong hai ngày 10-11/11, tỉnh Thái Bình ghi nhận 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 24 ca ở huyện Vũ Thư. Các chùm ca bệnh tại huyện Vũ Thư có nguồn gốc phức tạp, số lượng tiếp xúc gần rất lớn. Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình nhận định, trong một vài ngày tới, số lượng F0 còn tiếp tục tăng. Dịch bệnh đã bùng phát tại huyện Vũ Thư và đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm tại cộng đồng và có thể bùng phát ở các địa phương khác trong tỉnh, số F1 sẽ tăng cao, vượt khả năng cách ly tập trung của các địa phương...

Hiện các đơn vị, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch, quản lý chặt chẽ người đến, về tỉnh...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.