Lạng Sơn: Duy trì 5 chốt kiểm soát liên ngành ra, vào địa bàn

Theo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng ra cộng đồng, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chặt chẽ và an toàn.
Chú thích ảnh
Lái xe đường dài khai báo y tế tại Chốt Kiểm soát liên ngành tại thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh thường xuyên đánh giá cấp độ dịch quy mô 3 cấp xã, huyện, tỉnh và thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng. Lạng Sơn vẫn duy trì 5 chốt kiểm soát liên ngành ra - vào địa bàn để kiểm soát người về từ vùng dịch có cấp độ 3 và 4; kiểm soát chặt chẽ việc xét nghiệm có giá trị trong vòng 72 tiếng đối với lái xe đường dài chở hàng hóa xuất khẩu vào tỉnh và tới cửa khẩu. Song song với công tác tiêm chủng vaccine theo chiến dịch tiêm chủng diện rộng, Lạng Sơn đang triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi. Hiện tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 91,44% (chưa bao gồm số đã tiêm ngoại tỉnh); tỷ lệ người trên 65 tuổi được tiêm đủ 2 mũi đạt 91,35%.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn cho biết, ngoài việc chỉ đạo các địa phương duy trì tốt và phát triển có hiệu quả Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong giám sát, theo dõi và cách ly tại nhà, ngành Y tế đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các Trạm Y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng; đồng thời có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Từ ngày 6/5/2021 đến 12/11, toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận gần 300 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt, trong 12 ngày đầu của tháng 11/2021, toàn tỉnh ghi nhận hơn 50 trường hợp mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Lái xe đường dài dừng xe khai báo y tế tại Chốt Kiểm soát liên ngành tại thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Hiện Lạng Sơn có 199 xã, phường thuộc diện vùng xanh - cấp độ 1; chỉ duy nhất xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) thuộc diện vùng vàng - cấp 2 (công bố ngày 10/11/2021), do địa phương này xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới công nhân, người lao động từ vùng khác trở về và lây lan trong gia đình.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tích cực tuyên truyền về phòng, chống dịch để nâng cao ý thức của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Lái xe đường dài khai báo y tế tại Chốt Kiểm soát liên ngành tại thôn Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Đặc biệt, tỉnh tăng cường năng lực hoạt động của các chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ đối với các lái xe ra, vào tỉnh và công dân về từ các vùng có dịch, thực hiện cách ly y tế theo quy định. Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực và huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch…

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.