Thêm 4 trường hợp dương tính liên quan đến ổ dịch huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.
Chú thích ảnh
Huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) thiết lập 6 chốt kiểm dịch. Địa bàn xã Si Pa Phìn đã được phong tỏa toàn bộ. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cả 4 trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 16/5, đều là F1 của bệnh nhân 3758, đã được cách ly và khoanh vùng các yếu tố nguy cơ. Như vậy, chỉ riêng trong ngày 16/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại thành phố Điện Biên Phủ, 9 ca tại huyện Nậm Pồ.

Tính từ đầu tháng 5 đến hết ngày 16/5, toàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó riêng ổ dịch Si Pa Phìn, Nậm Pồ có 17 ca, tất cả đều là F1 của bệnh nhân 3758 (ca dương tính đầu tiên được phát hiện ở Si Pa Phìn, hiện vẫn chưa rõ nguồn lây); thành phố Điện Biên Phủ có 4 ca). Hiện tại, các ca bệnh đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Công tác truy vết, phong toả, dập dịch tại các địa bàn nói trên vẫn được thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Tại huyện Nậm Pồ, trước những khó khăn về cơ sở vật chất và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn xã Si Pa Phìn, UBND huyện đã quyết định phân bổ 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tổng số F1 liên quan đến các ca bệnh đã truy vết được tại ổ dịch Si Pa Phìn là gần 930 trường hợp, lấy mẫu 600 trường hợp F1 và đã xét nghiệm 220 trường hợp.

Hiện huyện Nậm Pồ đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh. Qua khám sàng lọc, trong tổng số 220 người lấy mẫu xét nghiệm: 5 người có biểu hiện ho sốt; 2 người có biểu hiện khác (hội chứng dạ dày, đường huyết kém).

Toàn huyện Nậm Pồ cũng đã thiết lập, đưa vào sử dụng 8 khu cách ly tập trung, với hơn 700 giường, gồm: Trường Tiểu học Nà Hỳ 2; Trường Tiểu học Tân Phong; Trường THCS Tân Phong; Trường Mầm non Si Pa Phìn; Trường Tiểu học Si Pa Phìn; Trường Tiểu học Phìn Hồ; Trường THCS Phìn Hồ và Đội sản xuất số 8 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379. Tổng số người hiện đang được cách ly là 439 người.

Theo lãnh đạo huyện Nậm Pồ, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất như hiện nay, huyện Nậm Pồ đang rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị vật tư, y tế, lương thực - thực phẩm từ các nguồn để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhất.

Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.