Đình chỉ 3 cán bộ liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 ở Nậm Pồ, Điện Biên

UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa ra 3 Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ, viên chức liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên Quốc lộ 4H. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Theo đó, tại các Quyết định 633, 635, 636 ngày 15/5, UBND huyện Nậm Pồ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 gồm: bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (tức bệnh nhân 3758, viên chức kế toán Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật về vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lây lan; bà Nguyễn Thị Hoa (Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong) để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan đã chủ quan không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; ông Vàng Văn Lập (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật do lơ là, mất cảnh giác; không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lây lan. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 15/5/2021.

Trước đó, ngày 14/5, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 là các bệnh nhân 3758, 3837 và 3838, cùng công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Mặc dù cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên cũng như huyện Nậm Pồ đã quán triệt nghiêm việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên qua công tác truy vết lịch sử tiếp xúc của các bệnh nhân cho thấy, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong chưa thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể cả 3 trường hợp bệnh nhân 3758, 3837, 3838 trong buổi tối ngày 5/5 (từ 19 - 21 giờ) đã tham gia liên hoan Chi bộ tại nhà chị N.T. T (bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn); tiếp xúc khoảng 25 người (trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn).

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 15/5 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên với các địa phương để bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo huyện Nậm Pồ đình chỉ ngay công tác đối với lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong, nơi để xảy ra chùm ca mắc COVID-19 trên; xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để dịch bệnh lây lan do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, coi thường sức khỏe, tính mạng của mình, của người dân, của xã hội; không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. 

Từ đầu tháng 5 đến tối 15/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ chỉ trong vòng 2 ngày 14 - 15/5.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.