Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 21/6, tỉnh ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) vào tối ngày 20/6. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trường hợp thứ nhất là N.T.H. (nữ, sinh năm 1977, địa chỉ thường trú ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ngày 20/6, bà N.T.H. cảm thấy mệt mỏi, sốt nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn và được làm test nhanh COVID-19, cả 2 lần  xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn lấy mẫu của bà H. để gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là cụ L.T.X. (nam, sinh năm 1936, địa chỉ thường trú ở đường Ngô Tuân, phường Hưng Bình, thành phố Vinh). Đây là F1 của bệnh nhân 13288 và bệnh nhân 13289 đã được công bố vào ngày 20/6.

Trường hợp thứ 3 là N.T.T. (nữ, sinh năm 1952, địa chỉ thường trú tại đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, thành phố Vinh). Ngày 19/6, bà N.T.T. có triệu chứng ngứa họng, ho, đau đầu, đau mỏi người… Ngày 21/6, bà T. đến mót cơ sở y tế ở thành phố Vinh để khám, được test nhanh và cho kết quả dương tính 2 lần với SARS-CoV-2. Sau đó, bà T. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An. Kết quả xét nghiệm khẳng định bà T. dương tính với SARS-CoV-2. Bà T. có liên quan đến bệnh nhân 13288 dã được công bố ngày 20/6.

Như vậy, đến 19 giờ ngày 21/6 tại Nghệ An đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ thường trú ở thành phố Vinh, các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.