Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, những nỗ lực này đã được MHA và Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore công bố ngày 9/6, trước thềm World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 -19/7.
Nhà chức trách Singapore cho biết trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế lớn như World Cup, hoạt động cờ bạc thường có xu hướng diễn biến phức tạp. Tại Singapore, nhà điều hành duy nhất được cấp phép cho hoạt động xổ số, cá cược thể thao và dịch vụ cờ bạc trực tuyến là Singapore Pools. Tất cả các nhà điều hành khác- trực tuyến hoặc ngoại tuyến- đều hoạt động bất hợp pháp.
Theo đó, tuyên bố nhấn mạnh các nhà điều hành bất hợp pháp không cung cấp các biện pháp bảo vệ cờ bạc có trách nhiệm và có thể khiến các cá nhân và gia đình phải chịu những tổn hại đáng kể về tài chính và xã hội. Ngoài ra, tuyên bố cho biết các số điện thoại địa phương được sử dụng để quảng cáo dịch vụ cờ bạc bất hợp pháp sẽ bị chấm dứt, trong khi các tài khoản ngân hàng và thanh toán thẻ tín dụng liên kết với cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp sẽ bị chặn.
Bên cạnh đó, Singapore sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng về vấn đề nghiện cờ bạc. Hội đồng Quốc gia về nghiện cờ bạc (NCPG) phát động chiến dịch “Giá đắt cho mỗi lần đặt cược” với video tuyên truyền thông qua hình ảnh một ông bố trẻ đã mất hết tài sản và gia đình vì cá cược quá mức. Video được trình chiếu trong các trận đấu trên truyền hình, trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội và tại các không gian gần các điểm cá cược.
NCPG thường thực hiện một chiến dịch bốn năm một lần cùng với World Cup để ngăn chặn việc cá cược bóng đá quá mức. Ngoài ra, Hội đồng Phòng chống tội phạm quốc gia sẽ nâng cao nhận thức về rủi ro và hình phạt của các hoạt động cá độ bất hợp pháp thông qua quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến cùng các phương thức tuyên truyền khác.
Song song với đó, cảnh sát Singapore thường xuyên tiến hành các hoạt động trấn áp các nhà điều hành cờ bạc bất hợp pháp. Họ cũng ban hành các chỉ thị theo Đạo luật về Tác hại hình sự trực tuyến, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hạn chế truy cập vào các dịch vụ và quảng cáo cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Những người tiến hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp có thể bị phạt tới 500.000 SGD (khoảng 390.000 USD) và bị phạt tù tới 7 năm. Những người chơi cờ bạc sử dụng các nhà điều hành bất hợp pháp như vậy có thể bị phạt tới 10.000 SGD, bị phạt tù tới 6 tháng hoặc chịu cả hai hình thức.