Vũ Thị Trang khởi đầu bất lợi ở nội dung cầu lông đơn nữ

Trước đối thủ quá mạnh người Nhật Bản Nozomi Okuhara, tay vợt Vũ Thị Trang đã chịu thua 10-21, 8-21 ở trận ra quân bảng J nội dung đơn nữ của môn cầu lông.

Dù mới 22 tuổi, nhưng Okuhara đã là một tay vợt có thứ hạng rất cao. Tháng 3 vừa qua, sau khi vô địch giải All England Open, được coi là giải Wimbledon của cầu lông, cô gái cao 1m55 này thậm chí còn leo lên vị trí số ba thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Okuhara đã thắng 160/212 trận, và giành tổng cộng 11 danh hiệu lớn nhỏ.

Chính vì vậy, việc Vũ Thị Trang gác vợt nhanh chóng với tỷ số 10-21, 8-21 sau vỏn vẹn 30 phút thi đấu là điều không quá ngạc nhiên.

Trước lối chơi tấn công nhanh và những cú đập hiểm hóc của Okuhara, Trang thường xuyên rơi vào thế chống đỡ và không thể hóa giải được đòn của đối phương, thậm chí cả sau khi trao đổi với người đồng đội-HLV Tiến Minh về đấu pháp giữa hai hiệp.

Theo lịch trình, vào lúc 21h20 ngày 13/8 (theo giờ Việt Nam), Vũ Thị Trang sẽ đánh trận thứ hai và là trận cuối cùng vòng bảng, gặp Lindaweni Fanetri (Indonesia). Đây được xem là đối thủ dễ thở hơn Okuhara, nhưng cũng rất khó chơi vì đang xếp hạng 24 thế giới và đến từ một cường quốc về môn cầu lông.
TTXVN/Tin Tức
Rowing Việt Nam vào chung kết, Tiến Minh khởi đầu suôn sẻ
Rowing Việt Nam vào chung kết, Tiến Minh khởi đầu suôn sẻ

Cặp vận động viên chèo thuyền Việt Nam Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý giành được vé vào trận chung kết nhóm C/D và tiếp tục tranh tài đua phân hạng vào ngày mai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN