Thêm nhiều kỷ lục được xác lập trên 'đường đua xanh' Olympic

Sáng 29/7, ở nội dung 200m bơi bướm cá nhân nữ, kình ngư người Trung Quốc Zhang Yufei đã thi đấu xuất sắc và về đích đầu tiên sau 2 phút 3 giây 68.

Chú thích ảnh
Kình ngư Trung Quốc Zhang Yufei thi đấu nội dung 200m bơi bướm cá nhân nữ tại Olympic Tokyo 2020 ngày 29/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thành tích này giúp Zhang Yufei giành huy chương Vàng Olympic Tokyo, đồng thời phá kỷ lục do Jiao Liuyang (2 phút 04 giây 06) thiết lập ở Olympic London 2012.

Tính đến thời điểm này, Zhang Yufei đã giành được 2 tấm huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Trước khi giành HCV trong sáng nay, vận động viên 23 tuổi đã đoạt tấm HCB ở nội dung 100m bơi bướm nữ với thành tích 56 giây 64.

Chú thích ảnh
Kình ngư Mỹ Caeleb Dressel giành huy chương Vàng nội dung bơi 100m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020 ngày 29/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, một kỷ lục Olympic khác cũng được xác lập trên “đường đua xanh”. Ở nội dung 100m tự do nam, VĐV Caeleb Dressel đã cán đích đầu tiên với thành tích 47 giây 02. Kình ngư của đoàn thể thao Mỹ đã phá kỷ lục Olympic mà Eamon Sullivan của Australia thiết lập tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Caeleb Dressel ở Olympic Tokyo 2020 sau khi anh cùng các đồng đội về nhất ở nội dung bơi 4x100m tự do đồng đội nam.

Khánh Đan (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ
Olympic Tokyo 2020: Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ

Ngày 29/7, các vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của Việt Nam đã kết thúc phần thi đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở vị trí thứ 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN