Olympic Tokyo 2020: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở đường đua 1.500 m tự do

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 (30/7) của Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Huy Hoàng là VĐV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài với nội dung bơi 1.500 m tự do nam.
Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN

Dự kiến vào lúc 20h23' (giờ địa phương, 18h23' theo giờ Việt Nam) ngày 30/7, tại trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo, VĐV Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào thi đấu nội dung thứ hai của mình tại kỳ Olympic lần này là 1.500 mét tự do nam. Trước đó, trên “đường đua xanh” ở nội dung 800 mét tự do nam, tuy về nhì ở nhóm hai nhưng thành tích 7 phút 54,16 giây không đủ để Huy Hoàng vượt qua vòng loại.

Huy Hoàng sẽ tranh tài vòng loại 1.500 mét tự do nam ở lượt đấu thứ 3 cùng các đối thủ của Đan Mạch, Italy, Anh, Đức, Na Uy, Cộng hòa Séc, Ukraine. Huy Hoàng đăng ký dự Olympic Tokyo 2020 với thành tích 14 phút 58,14 giây, thành tích từng mang về cho VĐV này chức vô địch tại SEA Games 30 cách đây 2 năm. Theo thể thức thi đấu ở nội dung bơi 1.500 mét tự do nam, 29 VĐV sẽ thi đấu 4 lượt vòng loại để chọn ra 8 VĐV có thành tích tốt nhất dự lượt chung kết sau đó 1 ngày.

Người hâm mộ cả nước hi vọng Nguyễn Huy Hoàng sẽ đạt được kết quả tốt tại nội dung này khi anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm đến từ các nước mạnh về bơi lội. Có thể kể đến Domenico Acerenza (Italy) từng đứng thứ 3 ở giải vô địch bơi châu Âu 2020, và có thành tích tốt nhất là 14 phút 54,36 giây; Florian Wellbrock (Đức) với thành tích 15 phút 23,88 giây giành được tại Olympic Rio 2016 và vừa xếp hạng 4 nội dung 800m tự do tại Olympic Tokyo 2020 hay Henrik Christiansen (Na Uy) từng xếp hạng 8 tại Olympic Rio với thành tích 15 phút 02,66 giây.

Trong ngày 30/7, dự kiến top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp hiện nay là đoàn thể thao Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ cạnh tranh quyết liệt khi hàng loạt các nội dung dự kiến sẽ diễn ra lượt đấu chung kết. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Trung Quốc đang tạm thời chiếm ưu thế với tổng cộng 15 HCV, xếp trên đoàn thể thao Nhật Bản nhờ chỉ số HCB, trong khi đoàn thể thao Mỹ đứng thứ 3, chỉ kém hơn 1 HCV nhưng là đoàn có nhiều huy chương nhất (38 huy chương, trong đó có 14 HCV, 14 HCB và 10 HCĐ).

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

HLV Kim Sang Sik khẳng định đã có phương án để khắc chế Thái Lan

HLV Kim Sang Sik khẳng định đã có phương án để khắc chế Thái Lan

Đánh giá Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật và khả năng sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và chuẩn bị phương án để hạn chế sức mạnh của đội bóng này, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

Khoảnh khắc trọng tài kết thúc trận chung kết cũng là lúc những cảm xúc được dồn nén suốt hành trình ASIAD 2026 của đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam vỡ òa. Thu Trang, Khánh Ly cùng ban huấn luyện ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng 2-0 trước Philippines, mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.