Khả năng World Cup 2034 nói không với rượu bia trong sân vận động

Nhiều khả năng, người hâm mộ bóng đá sẽ không thể dùng đồ uống có cồn tại các sân vận động ở World Cup 2034.
Chú thích ảnh
Mô hình Sân vận động Jeddah được trưng bày tại Triển lãm World Cup Saudi Arabia ngày 11/12. Ảnh: Reuters/TTXVN

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 11/12 đã xác nhận Saudi Arabia sẽ đăng cải tổ chức World Cup 2034. Tuy FIFA chưa công khai đề cập đến yếu tố đồ uống có cồn trong giải đấu này nhưng các nguồn thạo tin của tờ Guardian (Anh) đã tiết lộ thông tin trên.

Trên thực tế, việc bán đồ uống có cồn vẫn bị cấm ngay cả tại các khách sạn hạng sang ở Saudi Arabia. Lệnh cấm rượu tại Saudi Arabia có hiệu lực từ năm 1952, sau khi một trong những người con trai của Vua Abdulaziz say rượu và bắn chết một nhà ngoại giao Anh. Theo đó, năm 1951, Hoàng tử Mishari bin Abdulaziz Al-Saud đã bắn chết phó lãnh sự Anh ở thành phố Jeddah Cyril Ousman vì từ chối rót thêm rượu cho ông tại một buổi lễ. Một năm sau, Vua Abdulaziz ban hành lệnh cấm hoàn toàn rượu còn Hoàng tử Mishari bị kết tội giết người.

Kể từ tháng 1 năm nay, một cửa hàng ở Riyadh đã được phép bán rượu, nhưng chỉ dành cho khách hàng là các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi, kèm biện pháp kiểm soát và hạn ngạch chặt chẽ.

Trong khi đó, các nguồn tin của FIFA cho biết họ đã rút ra được bài học từ World Cup 2022 tại Qatar. Nước chủ nhà Qatar đã quyết định hủy bỏ kế hoạch bán đồ uống có cồn tại các sân vận động, chỉ hai ngày trước khi giải đấu bắt đầu. Hàng chục nghìn thùng bia Budweiser bị di chuyển khỏi các sân vận động khiến FIFA phải trả khoảng 50 triệu USD tiền bồi thường cho nhà tài trợ AB InBev, chủ sở hữu của Budweiser.

Đáng chú ý, Saudi Arabia được coi nghiêm ngặt hơn nhiều so với Qatar đối với vấn đề rượu bia bởi thủ đô Doha của Qatar vẫn có một số quán rượu và việc bán rượu được cho phép tại các khách sạn cao cấp.

Hà Linh/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, VĐV Khin Hnin Wai của Myanmar đã đi vào lịch sử ASIAD khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung đơn nữ môn Teqball, sau khi đánh bại Sumaya của Indonesia trong trận chung kết tại ASIAD 2026

ASIAD 2026: Việt Nam giành huy chương đầu tiên

ASIAD 2026: Việt Nam giành huy chương đầu tiên

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026 khi bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ môn Teqball trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội.