Italy giành quyền đăng cai Olympic và Paralympic mùa Đông 2026

Hai thành phố của Italy là Milan và Cortina d'Ampezzo đã giành quyền đăng cai Đại hội thể thao thế giới (Olympic/Thế vận hội) mùa Đông năm 2026 và cùng với đó là Đại hội thể thao thế giới mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) năm 2026.

Chú thích ảnh
Italy giành quyền đăng cai Olympic và Paralympic mùa Đông 2026. Ảnh: Getty

Đây là kết quả chính thức được Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach công bố sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam), sau cuộc bỏ phiếu xác định chủ nhà của Olympic mùa Đông 2026 tổ chức tại phiên họp thứ 134 của IOC ở Lausanne, Thụy Sĩ.

Để giành quyền đăng cai kỳ Olympic mùa Đông lần thứ 25, Italy đã vượt qua Thụy Điển (với thủ đô Stockholm và thành phố Are) với số phiếu ủng hộ 47/82 (so với 34/82). Đây sẽ là lần thứ tư, "Đất nước hình chiếc ủng" là chủ nhà của sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất hành tinh này.

Trước đó, Italy từng đăng cai Thế vận hội mùa Đông 1956, Thế vận hội mùa Hè 1960 và Thế vận hội mùa Đông 2006. Thành phố Cortina d'Ampezzo cũng là nơi đã diễn ra Olympic mùa Đông năm 1956. Chủ tịch IOC Thomas Bach ca ngợi Italy là "một quốc gia thể thao mùa Đông giàu truyền thống với những người hâm mộ và vận động viên nhiệt huyết".   

Phát biểu tại Lausane, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cam kết chính phủ sẽ hết sức hỗ trợ các thành phố miền Bắc đăng cai sự kiện này. Ông nhấn mạnh: "Đây là giấc mơ của cả một quốc gia, và không chỉ của riêng chính phủ (Italy) mà của cả khu vực".

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, IOC và Ủy ban vận động đăng cai Olympic ở Milan và Cortina d'Ampezzo của Italy đã ký kết hợp đồng nhận khoản kinh phí 925 triệu USD mà IOC phân bổ cho nước chủ nhà Thế vận hội mùa Đông 2026.

Olympic mùa Đông 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-22/2/2026. Theo Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini, việc đăng cai Olympic sẽ mang lại nhiều nguồn lợi đối với nền kinh tế của đất nước, như tạo ra ít nhất 20.000 việc làm mới cùng nhiều khoản đầu tư và doanh thu liên quan.

Thanh Phương (TTXVN)
Tokyo tăng mức phí đường bộ trong dịp Olympic và Paralympic 2020
Tokyo tăng mức phí đường bộ trong dịp Olympic và Paralympic 2020

Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo đã nhất trí ban hành nhiều mức phí đường bộ trên tuyến đường cao tốc nội đô nhằm giảm bớt các phương tiện giao thông vào ban ngày và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển các vận động viên và hàng hóa trong thời gian diễn ra Thế vận hội (Olympic) và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games) tại Tokyo vào năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN