'Ghế nóng' tuyển Việt Nam 'nguội'

Sau thất bại tại SEA Games 29, ông Nguyễn Hữu Thắng từ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, “chiếc ghế nóng” đó đang bị bỏ trống. Danh sách tham dự cuộc đua ngồi vào vị trí này đến giờ vẫn không có bất cứ cái tên nào đang làm việc tại V-League và là người Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đang loay hoay đi tìm "thuyền trưởng" mới cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Mai Đức Chung đã được chỉ định tạm quyền ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam mà HLV Hữu Thắng để lại. Nhiệm vụ của ông Chung coi như đã hoàn tất sau chiến thắng 2 - 1 trước đội tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. VFF có vẻ không mặn mà trong việc giữ chân HLV này, trong khi bản thân ông Chung cũng không thực sự thiết tha với vị trí này.

HLV nội không mặn mà với vị trí HLV Hữu Thắng để lại.

Chiếc ghế “thuyền trưởng” ĐTQG bây giờ thực sự không còn là khao khát của các thầy nội như trước kia, bất chấp chế độ đãi ngộ cũng như danh tiếng rất lớn mà vị trí HLV trưởng đội tuyển mang lại. Những người được kỳ vọng như HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Lư Đình Tuấn hay HLV Hoàng Anh Tuấn đều tỏ ra không hào hứng. Lý do mà những HLV này không ứng cử chiếc ghế HLV trưởng được cho là áp lực quá lớn, độ rủi ro cao. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng HLV nội nào “ngồi vào đấy cũng bị phá”.

Kể từ khi ông Henrique Calisto ra đi sau AFF Cup 2010 đến nay, mới chỉ 3 ông thầy nội dám nhận lời mời của VFF, ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG, nhưng chưa người nào trụ lâu được quá 2 năm. Đó là các HLV Phan Thanh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc và HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Điểm chung có thể thấy là hầu hết những HLV nội này khi nhận lời mời của VFF thì hoặc đang thất nghiệp (HLV Hữu Thắng năm 2016) hoặc yêu cầu kiêm nhiệm (HLV Phan Thanh Hùng năm 2012). Ít người nào dám mạo hiểm đánh đổi công việc hiện tại của mình với nhiệm vụ “trên” tuyển.

Theo những tiêu chí lựa chọn HLV cho tuyển quốc gia mà VFF đưa ra lần này, nhiều khả năng một chiến lược gia người nước ngoài sẽ được lựa chọn. Theo danh sách, hai HLV được đánh giá là ứng viên sáng giá lúc này là Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede (Đức) và Kiatisak Senamuang, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Ông Jurgen Gede đã có 2 năm làm việc với VFF. Quãng thời gian này ông Gede đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích của các đội bóng trẻ Việt Nam, như tuyển U15, tuyển U19 và U20 Việt Nam dự các đấu trường khu vực, thế giới. Những năm tháng gắn bó này cũng đủ giúp nhà cầm quân người Đức hiểu nền bóng đá Việt Nam.

Với trường hợp của Kiatisak, đây là cái tên thường xuyên được đề cập sau khi ghế nóng tuyển Việt Nam “có biến”. HLV người Thái Lan đáp ứng được hầu hết các tiêu chí lựa chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mà VFF đưa ra mới đây, đặc biệt là điều kiện phải có bằng huấn luyện chuyên nghiệp (Pro License). Thời còn là cầu thủ, Kiatisak từng thi đấu cho HAGL, sau đó cũng dẫn dắt CLB phố Núi. Ông cũng là người được cho là rất hiểu bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Đông Nam Á, vì thế "Zico Thái Lan" được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV đội tuyển Việt Nam.

Các thông tin từ VFF và Hội đồng HLV quốc gia đều hướng về khả năng sẽ chọn thầy ngoại cho chiếc ghế HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại, nhưng khả năng một HLV nội có thể lên nắm quyền vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hiện chưa thể chốt thời hạn chọn HLV trưởng ĐTQG và mọi thứ vẫn còn đang khá lúng túng với VFF.

Theo VFF, đơn vị này đã nhận gần 10 hồ sơ xin ứng cử vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đây chưa phải là con số cuối cùng. Trong số này có nhiều HLV đến từ châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh... Trước thông tin HLV Senamuang Kiatisak (Thái Lan) và Winfried Schaefer (Đức) đã nộp đơn xin ứng cử, cũng như được giới thiệu, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, ông không thể công bố trước khi trình cho thường trực VFF.


Minh Đăng/Báo Tin Tức
Việt Nam chính thức nhận vé vào VCK U16 châu Á 2018
Việt Nam chính thức nhận vé vào VCK U16 châu Á 2018

Ngoại trừ bảng H còn chưa thi đấu, các trận đấu cuối cùng ở vòng đấu loại VCK U16 châu Á 2018 đã kết thúc vào sáng nay (25/9). U16 Việt Nam có lẽ đã có một đêm trắng hồi hộp chờ kết quả khi thầy trò của HLV Vũ Hồng Việt chính là đội bóng đứng thứ 5 về thành tích trong số 5 đội bóng nhì xuất sắc nhất, thoát qua khe cửa hẹp để vào VCK.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN