5 tiêu chí tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển Việt Nam

Việc tuyển chọn huấn luyện viên mới cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia sẽ dựa trên 5 tiêu chí, không giới hạn phạm vi huấn luyện viên nội hay ngoại.
5 tiêu chí tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tối 12/9, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi Họp báo nhằm tổng kết, đánh giá quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của Đội tuyển U22 Quốc gia tại SEA Games 29; trong đó tập trung vào công tác tuyển chọn vị trí Huấn luyện viên trưởng mới cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: VFF đã bàn bạc với Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia và đưa ra quyết định tuyển chọn huấn luyện viên mới cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia theo 5 tiêu chí, không giới hạn phạm vi huấn luyện viên nội hay ngoại.

Đầu tiên người được tuyển chọn bắt buộc phải có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp hoặc bằng cấp tương đương. Hai là đã từng là huấn luyện viên trưởng các Câu lạc bộ chuyên nghiệp hoặc Đội tuyển bóng đá Quốc gia. Ba là biết sử dụng tiếng Anh. Bốn là không trong thời gian bị kỷ luật, không vi phạm pháp luật. Cuối cùng là chấp nhận lương, thưởng theo đàm phán. Ngoài ra, VFF cũng ưu tiên trường hợp là cựu cầu thủ chuyên nghiệp và huấn luyện viên dưới 60 tuổi tính tới ngày ký hợp đồng.

Trả lời về vấn đề Đội tuyển bóng đá Quốc gia vẫn chưa có huấn luyện viên mới dẫn dắt, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dù ở thời điểm hiện tại, VFF đang trong quá trình gấp rút để tuyển chọn Huấn luyện viên trưởng mới cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia, nhưng do thời gian tuyển chọn quá ngắn và phải theo đúng trình, nên hiện tại vẫn chưa có huấn luyện viên mới chính thức dẫn dắt Đội tuyển. Nếu trước thời gian diễn ra trận đấu lượt về Vòng loại Cúp bóng đá châu Á năm 2019 (Asian Cup 2019) trong ngày 10/10 tới tại Hà Nội, VFF sẽ đưa ra phương án dự phòng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục mời huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt.

Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đã chỉ ra 2 nguyên nhân khiến Đội tuyển U22 Quốc gia thất bại tại SEA Games 29 là do: Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng không có sự chuẩn bị tốt tâm lý cho các cầu thủ ở các trận đấu quyết định, thứ 2 là do việc sử dụng chiến thuật không tốt khi đưa ra lực lượng như nhau trong các trận đấu khác nhau. Chính vì thất bại tại SEA Games 29 mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã ngay lập tức nộp đơn xin từ chức và đã được VFF chấp nhận.

Quốc Trị (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.