EURO nữ 2025: Cột mốc lịch sử của các nữ huấn luyện viên

Khi trái bóng EURO nữ 2025 chính thức lăn tại Thụy Sĩ, người hâm mộ không chỉ chứng kiến những pha bóng đỉnh cao mà còn đón chào một dấu mốc lịch sử cho giới huấn luyện viên nữ trong bóng đá đỉnh cao.
Chú thích ảnh
Trong số 16 đội tuyển góp mặt tại giải đấu năm nay, có tới 7 đội do HLV nữ dẫn dắt, chiếm 43,75%. Ảnh: uefa.com

Trong số 16 đội tuyển góp mặt tại giải đấu năm nay, có tới 7 đội do HLV nữ dẫn dắt, chiếm 43,75%. Dù số lượng HLV nam vẫn nhỉnh hơn một chút, nhưng con số trên đã là một bước tiến dài so với tỷ lệ chỉ 18,75% số HLV là nữ tại EURO 2013. Đến năm 2017, tỷ lệ này gần gấp đôi, và duy trì ở mức 37,5% trong kỳ EURO 2022.

Năm nay, cột mốc 43,75% được xem là tín hiệu lạc quan cho sự tiến bộ bền bỉ của nữ giới trong vai trò lãnh đạo bóng đá. Mạng lưới Nữ huấn luyện viên toàn cầu nhận định: "Đang có tiến bộ – dù chậm nhưng chắc chắn. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Để thay đổi cần có thời gian".

Đáng nói, thành công không phải là vấn đề đối với các nữ HLV. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến World Cup nữ 2023, gần như tất cả các giải đấu lớn như World Cup, EURO và Olympic, các đội giành ngôi vô địch đều do HLV nữ dẫn dắt. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm ông Norio Sasaki - HLV dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup 2011 và ông  Jorge Vilda - HLV dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch World Cup 2023.

Tại World Cup 2023, bà Sarina Wiegman là HLV nữ cuối cùng trụ lại khi dẫn dắt tuyển Anh vào chung kết và sau đó thất bại trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chức vô địch của Tây Ban Nha lại bị lu mờ bởi vụ bê bối cưỡng hôn của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đối với cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao cúp.

EURO 2025 chào đón không chỉ những tên tuổi HLV kỳ cựu mà còn cả những gương mặt mới đầy hứa hẹn. Bà Pia Sundhage - "cây đại thụ" của làng HLV nữ - giải này dẫn dắt đội chủ nhà Thụy Sĩ, sau những năm tháng huy hoàng cùng Mỹ, Thụy Điển và Brazil. Bà từng đưa Mỹ giành hai Huy chương Vàng Olympic (năm 2008 và 2012). Trong khi đó, bà Rhian Wilkinson - HLV của xứ Wales – đội lần đầu góp mặt ở một giải lớn của bóng đá nữ – là một trong nữ “thuyền trưởng” lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường đỉnh cao, bên cạnh các HLV Elisabet Gunnarsdottir (đội tuyển Bỉ), Nina Patalon (Ba Lan) và Gemma Grainger (Na Uy).

Dù bóng đá nữ có sự tiến bộ đáng ghi nhận, trong bức tranh chung của thể thao thế giới, tỷ lệ HLV nữ vẫn còn khiêm tốn. Tại Olympic Paris 2024, chỉ khoảng 13% HLV là nữ, không thay đổi nhiều so với Olympic Tokyo 2020. Bóng rổ nữ dẫn đầu với tỷ lệ 50% HLV là nữ, trong khi bóng đá đạt 33%, khúc côn cầu 16%. Các môn như điền kinh (13%), rugby 7 người (8%) và golf (6%) vẫn ở mức rất thấp.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.