Ấm áp tấm lòng người Việt Nam tại Nhật Bản với đoàn Thể thao Việt Nam

Đón nhận tấm lòng của những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại “Đất nước mặt trời mọc” với đoàn Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chia sẻ: Đoàn Thể thao Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ, hỗ trợ và những tình cảm chân thành của các tình nguyện viên, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Những tình cảm ấm áp, chân tình ấy sẽ góp thêm nguồn sức mạnh để Thể thao Việt Nam vượt qua khó khăn, tập luyện và thi đấu.

Những món quà ấm áp nghĩa tình

Đại diện đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 cho biết: Khi chúng tôi chưa lên đường sang Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo hội chuẩn bị 43 bộ phát wifi để phục vụ cho công tác thông tin liên lạc của Đoàn.

Xem clip cổ động viên cổ vũ cho đoàn TTVN thông qua các clip, tranh ảnh, lời chúc ấn tượng (hình ảnh do Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp):

Anh Trần Anh Tuấn - phụ trách Văn phòng Hội người Việt Nam tại Nhật Bản liên lạc với đoàn cho biết: Qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, qua báo chí, chúng tôi đã biết được lịch trình của đoàn. Mọi người trong Hội đã bàn nhau xem phải làm gì để có thể hỗ trợ, góp sức cho đoàn Việt Nam thi đấu thành công tại Đại hội. Tất cả các thành viên của Hội, đang sinh sống, làm việc tại Tokyo và các tỉnh lân cận như Kanagawa, Chiba… đều đã náo nức chuẩn bị cho ngày đoàn sang.

Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã mua giấy màu và các vật dụng để cùng nhau làm nên những lá cờ Tổ quốc xinh xắn cổ động cho đoàn TTVN. Các em bé cũng đã được bố mẹ làm các clip cổ vũ. Tất cả đã cùng nhau xây dựng dự án cổ vũ cho đoàn TTVN thông qua các clip, tranh ảnh, lời chúc ấn tượng gửi đến đoàn, nhất là các VĐV.

“Năm nay do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên chúng tôi không được đến địa điểm thi đấu cổ vũ. Thi đấu không có khán giả có lẽ các VĐV, HLV cũng sẽ buồn nên thông qua việc làm clip, tranh, ảnh gửi đến Đoàn TTVN, chúng tôi muốn làm ấm lòng các HLV, VĐV và mong mọi người hãy tin tưởng rằng những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản luôn dõi theo, cổ vũ các bạn thi đấu, vượt qua đại dịch”, anh Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Xem clip đoàn TTVN bày tỏ tình cảm đến người Việt Nam tại Nhật Bản (hình ảnh do đoàn TTVN cung cấp):

Không chỉ gửi đến đoàn TTVN những món quà tinh thần, ngay sau khi tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh xuất sắc thắng 2 trận đấu vòng bảng nội dung đơn nữ môn cầu lông, CEO Khoa Bùi của Công ty cổ phần công nghệ VMO Holdings (chi nhánh Nhật Bản) đã đến Làng vận động viên thưởng nóng cho tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh 1.000 USD.

CEO Khoa Bùi tâm sự cả công ty anh náo nức chờ đợi các cuộc tranh tài của đoàn TTVN tại Thế vận hội và mong muốn được đóng góp chút sức lực cho nước nhà thông qua việc ủng hộ và hỗ trợ cho các VĐV.

Sợi dây kết nối từ các tình nguyện viên Olympic người Việt

Anh Khoa Bùi cũng chính là một trong những tình nguyện viên phục vụ Thế vận hội và hỗ trợ đoàn TTVN trong suốt quá trình tham gia tranh tài tại Thế vận hội.

Anh cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản đã đăng ký và được trúng tuyển để trở thành tình nguyện viên phục vụ Thế vận hội. Dù công việc bận rộn nhưng anh cũng không bỏ lỡ cơ hội làm tình nguyện viên tại Olympic lần này.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên Khoa Bùi (ngoài cùng bên trái) và các tình nguyện viên Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Đoàn TTVN

“Tôi muốn làm tình nguyện viên vì mong muốn được đóng góp một phần công sức cho nước chủ nhà - nơi đang sống và đặc biệt tôi muốn đóng góp cho Việt Nam - nơi đã sinh ra tôi. Nhiệm vụ của tôi là tháp tùng quan chức VIP từ Việt Nam và các nước như Đông Timor, Cộng hoà Dominica, Banglades nên tôi mong muốn mang hình ảnh của người Việt Nam đến với bạn bè thế giới”, anh Khoa Bùi chia sẻ.

Trong khi đó, tình nguyện viên Olympic Tokyo 2020 hỗ trợ cho các HLV, VĐV Việt Nam là chị Tạ Thị Quỳnh Liên. Ngày nào cũng vậy, rất cần mẫn từ sáng sớm, Tạ Thị Quỳnh Liên đều đến để đưa các đội tuyển của đoàn TTVN đến nhiều địa điểm thi đấu và cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như những nỗi buồn tiếc nuối khi kết quả không được như ý.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên Quỳnh Liên (phải) và trưởng đoàn Trần Đức Phấn. Ảnh: Đoàn TTVN

Chị Quỳnh Liên là sinh viên ưu tú, nhận được học bổng của Chính phủ Nhật Bản từ năm 1995. Sau khi tốt nghiệp, chị cùng chồng - cũng là du học sinh Việt Nam đã làm việc trong các công ty Nhật Bản trước khi mở doanh nghiệp riêng chuyên về phần mềm. Dù công việc của công ty khá bận rộn, nhưng khi Nhật Bản tuyên bố giành quyền đăng cai Thế vận hội, vợ chồng chị Liên cùng rất nhiều người đã náo nức đăng ký làm tình nguyện viên.

“Khi đó người Nhật Bản rất háo hức với việc đăng cai Olympic nên đã có tới 200.000 người đăng ký làm tình nguyện viên, trong khi BTC chỉ cần chọn 80.000 người. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khá khắt khe mới được trở thành tình nguyện viên của Thế vận hội. Khi đăng ký tuyển chọn, tôi có nói với Ban tổ chức rằng tôi là người gốc Việt và muốn đóng góp cho mảnh đất nơi tôi đang sống là Nhật Bản và quê hương của tôi là Việt Nam. Rất may BTC đã sắp xếp cho tôi được trở thành tình nguyện viên của đoàn TTVN Việt Nam”, chị Quỳnh Liên xúc động chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên Ngô Đàm Trung (trái) và thầy trò VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên. Ảnh: Đoàn TTVN

Tại nhà tập và nhà thi đấu môn cử tạ, điều phối viên Ngô Đàm Trung cho biết, bản thân anh là một người đam mê thể thao, tập luyện và thi đấu karatedo nên Trung luôn có tâm niệm được đóng góp nhiều hơn cho thể thao nước nhà cũng như muốn góp phần lan tỏa hình ảnh hòa bình và sự phát triển bền vững của xã hội thông qua thể thao.

Chú thích ảnh
VĐV cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh nhận phần thưởng động viên kịp thời của nhà tài trợ từ Nhật Bản. Ảnh: Đoàn TTVN

Hành trình của đoàn TTVN tại Olympic Tokyo vẫn còn đang diễn ra ở các nội dung bơi lội và điền kinh. Sự đồng hành của người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn sẽ là nguồn động viên to lớn cho các VĐV, HLV hoàn thành nhiệm vụ tại nước bạn.

Thông tin cập nhật từ đoàn TTVN, ngày 30/7, các đội tuyển Olympic Việt Nam đã hoàn thành thi đấu như judo, rowing, bắn cung, bắn súng, cử tạ, taekwondo... sẽ về nước.
L. Sơn/Báo Tin tức
Mong manh hy vọng huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam
Mong manh hy vọng huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam

Sau thất bại của 2 niềm hy vọng giành huy chương lớn nhất là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và lực sĩ Thạch Kim Tuấn, cơ hội giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020 của Thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn còn nhưng rất mong manh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN