Các đoàn thể thao diễu hành 'giãn cách' tại Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020

Lễ khai mạc Olympics Tokyo cuối cùng đã diễn ra như dự kiến tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Tokyo, chính thức mở màn các cuộc tranh tài của kỳ Thế vận hội mùa Hè đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao thế giới.
Chú thích ảnh
Nhật hoàng Naruhito, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế IOC Thomas Bach và các đại biểu khác tại lễ khai mạc. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Theo thông lệ, Hy Lạp là quốc gia đầu tiên bước vào Sân vận động Olympic. Ảnh: Twitter
Chú thích ảnh
Ảnh: Twitter
Chú thích ảnh
Theo sau là đoàn thể thao Người tị nạn. Tham dự Olympic 2020 có tổng cộng 206 đoàn tham dự 33 môn thi đấu. Ảnh: Twitter
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Ireland.
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong Lễ khai mạc. Các vận động viên giữ khoảng cách khi đi diễu hành. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Đội tuyển Argentina diễu hành trong Lễ khai mạc. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Vận động viên Hannah Mills và Mohamed Sbihi dẫn đầu đoàn thể thao Anh trong Lễ khai mạc. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Ấn Độ. Ảnh: Twitter
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Israel. Ảnh: Twitter
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao  Italy.
Chú thích ảnh
VĐV Cate Campbell và Patty Mills dẫn đầu đoàn thể thao Australia. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đến dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là chuyến công du quốc tế một mình đầu tiên của bà Jill Biden trên cương vị Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Sân vận động không có khán giả trong lễ khai mạc. Ảnh: Getty
Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.