AFF Cup 2022: 5 kỷ lục sau trận Bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/1, truyền thông Indonesia cho biết 5 kỷ lục đã được xác lập sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia cầm hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Gelora Bung Karrno ở trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vào tối 6/1.

Chú thích ảnh
Cổ động viên trên Sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). 

Kênh truyền hình CNN Indonesia cho biết trận hòa không bàn thắng này đã tạo ra 5 kỷ lục lịch sử trong các lần đối đầu giữa “Đại bàng Garuda” và đội tuyển quốc gia của các “Chiến binh Sao Vàng”.

Thứ nhất, trận hòa 0-0 trước Indonesia ở trận Bán kết lượt đi đã giúp Việt Nam duy trì thành tích không để thủng lưới trong tất cả các trận đã đấu ở giải AFF Cup 2022. Việt Nam là đội duy nhất ở vòng bảng giữ sạch lưới nhà sau 4 trận đã đấu. Các “Chiến binh Sao Vàng” đã duy trì thành tích này trước Indonesia ở trận Bán kết lượt đi.

Thứ hai, trận hòa lần này giữa Indonesia và Việt Nam đã giúp HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo duy trì thành tích bất bại trước Indonesia dưới thời HLV đồng hương Shin Tae-yong.

Việt Nam được HLV Park Hang-seo dẫn dắt từ tháng 9/2017. Kể từ đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp đội tuyển Indonesia tổng cộng 7 lần, trong đó 4 lần ở tuyển cấp quốc gia và 3 lần ở cấp U23. Kết quả là Việt Nam đã thắng 5 trận và hòa 2 trận trước Indonesia.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park Hang-seo từng dẫn dắt thành công các “Chiến binh Sao Vàng” giành 2 chiến thắng trước “Đại bàng Garuda” ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hòa 2 trận ở AFF Cup 2020 và Bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Ở cấp độ U23, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam thành công khi 2 lần đánh bại U23 Indonesia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2019 và 1 lần đánh bại đội tuyển trẻ Indonesia tại SEA Games 2021.

Thứ ba, trận hòa ở Bán kết lượt đi AFF Cup 2022 đồng nghĩa với việc HLV Shin Tae-yong chưa bao giờ cùng các học trò Indonesia đánh bại “kình địch” Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Cho đến nay, 2 HLV này đã gặp nhau 3 lần ở cấp độ tuyển quốc gia. Lần gặp nhau đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Lần gặp nhau thứ 2 diễn ra tại AFF Cup 2020 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tiếp đó, lần gặp nhau thứ 3 ở Bán kết lượt đi AFF Cup 2022 cũng kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ngoài ra, 2 HLV đồng hương này cũng từng gặp nhau 1 lần ở SEA Games 2021 khi Indonesia để thua Việt Nam với tỷ số 0-3.

Thứ tư, trận hòa 0-0 lần này cũng đồng nghĩa với việc dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia chưa từng ghi bàn vào lưới Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở lần gặp nhau tại SEA Games 2021, Indonesia để thua Việt Nam 0-3. Tiếp đó, ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia thua Việt Nam 0-4. Ở lần gặp nhau tại AFF Cup 2020, Indonesia hòa Việt Nam 0-0. Đây cũng là kết quả của trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Thứ 5, trận hòa lần này với đội tuyển Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia chưa từng thua trên sân nhà dưới thời HLV Shin Tae-yong. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia đã chơi 3 trận trên sân nhà. Ở trận đầu tiên tại vòng bảng, Indonesia đã xuất sắc đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1. Tiếp đó, đội “Đỏ Trắng” có trận hòa “Voi Chiến” 1-1 trên sân GBK và cuối cùng bị Việt Nam cầm hòa 0-0 ở Bán kết lượt đi.

Hữu Chiến (TTXVN)
AFF Cup 2022: Liệu ĐT Việt Nam có được lợi thế sân nhà trước Indonesia?
AFF Cup 2022: Liệu ĐT Việt Nam có được lợi thế sân nhà trước Indonesia?

ĐT Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để đá trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 với ĐT Indonesia nhưng những rủi ro vẫn tiềm ẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN