AFF Cup 2022: Tổng thống Indonesia cổ vũ tinh thần đội tuyển quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Đội tuyển bóng đá quốc gia nước này dù bị cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà trong trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trước tuyển Việt Nam vào tối 6/1.
Chú thích ảnh
Indonesia hòa Việt Nam 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Ảnh: Song Ngọc/thethaovanhoa.vn

Trong một bài đăng trên trang Twitter cá nhân chính thức, Tổng thống Jokowi - người đã trực tiếp có mặt trên khán đài Sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta cùng 50.000 cổ động viên của đội “Đỏ Trắng” - viết: “Trận Bán kết lượt đi AFF Cup tối nay quá hấp dẫn”.

Nhà lãnh đạo này khẳng định: “Đội tuyển Indonesia đã nỗ lực nhưng Việt Nam cũng thi đấu không kém. Tỷ số 0-0 vẫn là cơ hội cho Indonesia. Hy vọng chúng ta có thể giành chiến thắng ở trận Bán kết lượt về tại Việt Nam vào ngày 9/1 tới”.

Kênh truyền hình CNN Indonesia đánh giá mặc dù tạo ra nhiều cơ hội, song “Đại bàng Garuda” đã không tận dụng được để ghi bàn. Tuy vậy, cơ hội để đội tuyển Indonesia giành quyền vào chơi trận Chung kết AFF Cup 2022 vẫn còn bỏ ngỏ. Theo điều lệ AFF Cup, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Shin Tae-yong chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận lượt về sắp tới. Đội trưởng Indonesia Fachruddi Aryanto là một trong những cầu thủ lạc quan có thể đánh bại Việt Nam trong trận đấu sắp tới trên Sân vận động Mỹ Đình.

Trong diễn biến liên quan, Jordi Amat, hậu vệ nhập tịch của đội tuyển quốc gia Indonesia, đã ca ngợi chiến thuật của HLV Shin Tae-yong trước tuyển Việt Nam trong trận đấu tối 6/1, dù anh và các đồng đội không thể tận dụng không ít cơ hội làm bàn để phá vỡ thế bế tắc.

Phát biểu sau trận đấu, Jordi bày tỏ: “Tôi cho rằng đây là một trận hòa tích cực. Hôm nay, chúng tôi đã cho thấy mình là một đội bóng tốt. Hôm nay, chúng tôi đã chơi chặt chẽ. Tôi phải nói rằng chiến thuật của HLV Shin Tae-yong là rất tốt”.

Một mặt, theo cầu thủ nhập tịch 30 tuổi người Tây Ban Nha, màn trình diễn của các “Chiến binh Sao Vàng” không thực sự đe dọa được “Đại bàng Garuda”. Màn hợp tấu của bộ ba hậu vệ Jordi, Rizky Ridho và Fachruddin Aryanto đã gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam.

Khi được hỏi về thông điệp của HLV Shin Tae-yong trong phòng thay đồ, Jordi cho biết HLV người Hàn Quốc đã yêu cầu các tuyển thủ Indonesia tập trung hồi phục thể lực do lịch thi đấu dày đặc và những quãng đường di chuyển dài sẽ vắt kiệt sức lực của họ.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.