Trên 100 vận động viên tham dự Giải Điền kinh tiền SEA Games 31

Chiều 25/4, Giải Điền kinh tiền SEA Games 31 đã diễn ra sôi nổi trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với các nội dung 100m nam/nữ, 400m nam/nữ, đẩy tạ, 5.000m nữ...

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi chung kết nội dung 400m dành cho nữ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là dịp để Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các đơn vị hữu quan đánh giá công tác tổ chức, điều hành môn Điền kinh tại SEA Games 31, đồng thời đánh giá công tác vận hành trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức môn Điền kinh tại SEA Games 31; đánh giá công tác thực hiện kế hoạch huấn luyện của các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các đơn vị trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Đây là giải đấu nhằm vận hành hệ thống máy tính điện tử tính thành tích, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại Giải Điền kinh tiền SEA Games 31, hệ thống trang thiết bị mới phục vụ SEA Games 31 đã được lắp đặt, vận hành thử nghiệm. Trong đó có những trang thiết bị, như: Bàn đạp điện tử, hệ thống camera, bảng điện tử, các thiết bị chuyên dụng cho từng nội dung trong môn Điền kinh...

Diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/4, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như: 100m, 400m, 800m, 5000m, 4x100m tiếp sức, nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa (nam); 100m, 400m, 800m, 5.000m, nhảy xa (nữ)...

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi chung kết nội dung 400m dành cho nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Mới đây, khóa tập huấn trọng tài phục vụ thi đấu môn Điền kinh của SEA Games 31 cũng đã hoàn thành. Các học viên được giới thiệu, hướng dẫn về tất cả những nội dung liên quan đến môn Điền kinh tại SEA Games 31 từ các nội dung chạy, ném, đẩy…, đến cách vận hành trang thiết bị điện tử, quy trình điểm danh vận động viên, quản lý thi đấu, vận hành các phòng chức năng…

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi nội dung chạy 100m vòng loại dành cho nữ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Vận động viên Hoàng Thị Kim Dung về nhất nội dung 400 mét. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo Ban tổ chức, dự kiến sẽ có trên 150 trọng tài Điền kinh tham gia phục vụ tại SEA Games 31, trong đó có trên 120 trọng tài trong nước. Việc điều hành môn Điền kinh SEA Games 31 sẽ do 28 chuyên gia của Hiệp hội Điền kinh châu Á phụ trách. Ngoài ra, trên 30 chuyên gia vận hành hệ thống máy móc tính giờ điện tử cũng sẽ tham gia làm việc tại SEA Games 31.

TTXVN/Báo Tin tức
Gần 70 tuyển thủ tham dự Giải điền kinh tiền SEA Games 31 diễn ra ngày 15/4
Gần 70 tuyển thủ tham dự Giải điền kinh tiền SEA Games 31 diễn ra ngày 15/4

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tháng 5/2022 tại Việt Nam, môn điền kinh sẽ tổ chức Giải điền kinh tiền SEA Games.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN