Lấy cảm hứng từ Bundesliga, La Liga 'chốt' lịch trở lại

La Liga sẽ chính thức trở lại từ ngày 8/6 tới. Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, nói trên đài truyền hình quốc gia rằng nhiều hoạt động thường ngày sẽ được phép bắt đầu lại từ ngày 8/6 này trong đó có bóng đá.

Chú thích ảnh
Sergio Busquets, Gerard Pique, Lionel Messi và Arturo Vidal của Barcelona tập luyện trở lại sau quãng nghỉ vì COVID-19. Ảnh: Eurosport

"Đã đến lúc khôi phục các hoạt động hàng ngày. Từ ngày 8/6, La Liga sẽ trở lại", ông Pedro Sanchez cho biết.

Như vậy, La Liga sẽ có thể sắp lịch thi đấu từ cuối tuần sau đó là ngày 12, 13, 14/6.

Trước đó, chủ tịch giải La Liga Javier Tebas cũng đã chia sẻ khi trở lại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên các mặt sân không khán giả. Lịch thi đấu chi tiết sẽ sớm được công bố trong tuần sau.

Trước đó, La Liga phải tạm hoãn do đại dịch COVID-19 bùng phát ở Tây Ban Nha từ đầu tháng 3. Trên bảng xếp hạng, Barca đang tạm dẫn đầu trong cuộc đua vô địch với 58 điểm sau 27 vòng đấu, nhiều hơn Real Madrid 2 điểm.

Tại châu Âu, COVID-19 đã khiến cho các giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Eredivisie (Hà Lan), Pro League (Bỉ) đều đã phải hủy phần còn lại của mùa giải. Các giải đấu La Liga, Premier League và Serie A vẫn quyết tâm trở lại thi đấu và lấy Bundesliga làm hình mẫu cho ngày trở lại.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, bóng đá thế giới tiếp tục bị ‘bao vây’ bởi COVID-19
Từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, bóng đá thế giới tiếp tục bị ‘bao vây’ bởi COVID-19

Thêm một cầu thủ của CLB Brighton & Hove Albion thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa bị phát hiện mắc COVID-19. Tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... liên tục các trường hợp cầu thủ nhiễm SARS CoV-2 được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN