Esports Nations Cup 2026 là giải đấu thể thao điện tử (esports) toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, ENC 2026 sẽ diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) từ ngày 2 đến 29/11/2026. Hệ thống vòng loại được tổ chức xuyên suốt năm tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của hơn 100.000 tuyển thủ.
Esports Foundation công bố Esports Nations Cup 2026 với 16 bộ môn thi đấu tại Esports Nations Cup 2026.
Giải đấu gồm 16 bộ môn đa dạng của hệ sinh thái esports toàn cầu, trong đó có nhiều tựa game phổ biến như Dota 2, League of Legends (Liên minh huyền thoại), PUBG, PUBG MOBILE, VALORANT và Counter-Strike 2…
Ông Fabian Scheuermann, Giám đốc Nội dung trò chơi tại Esports Foundation, cho biết việc lựa chọn bộ môn nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận cộng đồng người chơi toàn cầu. Theo ông, mỗi tựa game có sức ảnh hưởng tại những khu vực khác nhau, sự kết hợp này giúp giải đấu trở thành một sân chơi mở cho nhiều quốc gia.
Trong bối cảnh giải đấu quy mô lớn được khởi động, esports Việt Nam được đánh giá đang có nền tảng thuận lợi để tham gia và cạnh tranh. Gần đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chức vô địch PUBG Nations Cup 2025, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trên đấu trường quốc tế.
Song song đó, cộng đồng người chơi trong nước tiếp tục duy trì quy mô lớn. Ở bộ môn Liên minh huyền thoại, trận Chung kết thế giới 2025 ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt xem đồng thời tại Việt Nam, cho thấy sức hút mạnh mẽ của esports trong nước.
Việc nhiều bộ môn thế mạnh của Việt Nam xuất hiện tại ENC 2026, đội tuyển được kỳ vọng sẽ có điều kiện để tiếp tục tranh tài ở cấp độ cao, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái esports toàn cầu.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia không chỉ tạo thêm cơ hội cho vận động viên mà còn góp phần xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho esports tại mỗi quốc gia.
ENC 2026 được bảo trợ bởi nguồn tài chính 45 triệu USD, trong đó 20 triệu USD là quỹ giải thưởng dành cho tuyển thủ và huấn luyện viên. Mức thưởng được áp dụng theo nguyên tắc “cùng thứ hạng, cùng mức đãi ngộ” cho tuyển thủ và ban huấn luyện, với 50.000 USD cho mỗi người ở vị trí vô địch, 30.000 USD cho vị trí á quân và 15.000 USD cho hạng ba, đảm bảo cấu trúc giải thưởng nhất quán và minh bạch.