Bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Chiều 19/5, tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ môn Bóng chuyền trong nhà SEA Games 31, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines 3 – 0, với tỷ số từng séc đấu 25 – 23, 25 – 19 và 25 – 17. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nội dung Bóng chuyền nữ trong nhà.

Chú thích ảnh
Pha bật cao chắn bóng của VĐV số 9 và số 11 đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Sau vòng bảng, đội nữ Thái Lan đã giữ chắc vị trí nhất bảng bằng những chiến thắng tuyệt đối và giành suất vào chơi trận chung kết, nữ Malaysia đã chính thức bị loại khi không có nổi 1 trận thắng, Indonesia đã giữ chắc vị trí thứ 3 khi không thể thắng Thái Lan và Việt Nam. Như vậy, tấm vé còn lại vào thi đấu trận chung kết là cuộc cạnh tranh giữa chủ nhà Việt Nam và các cô gái đến từ Philippines.

Do vậy, trong trận đấu quyết định, đội nữ chủ nhà Việt Nam chỉ cần có ít nhất 1 séc thắng là giữ được vị trí nhì bảng. Khi đó, nữ Việt Nam sẽ đấu chung kết với Thái Lan dù có thua đối thủ 1-3 hay 2-3. Trong khi đó, để giành vé tham dự trận chung kết, nữ Philippines cần phải thắng Việt Nam với tỷ số tuyệt đối 3-0.

Các học trò của Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng rất quyết tâm và thi đấu cống hiến ngay từ đầu. Cả hai đội chơi đôi công và giành giật nhau từng điểm số. Các cô gái đã phô diễn những pha bóng kỹ thuật, pha đập uy lực, bỏ nhỏ tinh tế khiến hàng nghìn khán giả reo hò cổ vũ không ngớt.

Sau khi bị dẫn trước ở những điểm số gần cuối, Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã điều chỉnh và tung Bích Tuyền, số 10 vào sân, ngay lập tức sự điều chỉnh phát huy tác dụng và tuyển nữ Việt Nam vươn lên ở những điểm số quyết định. Kết thúc séc thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng sát nút với tỷ số 25-23.

Chú thích ảnh
Pha bật cao đập bóng của VĐV số 11 đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bước vào séc 2, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, cộng với chiến thắng ở séc đầu, các cô gái của chúng ta chơi tự tin hơn và liên tục dẫn điểm. Về phía Philippines, sau khi để chúng ta dẫn trước với khoảng cách an toàn, họ có sự điều chỉnh và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên cục diện đã không thay đổi và tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tiếp ở séc 2 với tỷ số 25-19.

Bước vào séc thứ 3, các cô gái Philippines đã lấy lại bình tĩnh, dồn lực tấn công và liên tiếp dẫn trước, tuy nhiên với bản lĩnh của mình, các cô gái của chúng ta đã san bằng tỷ số và vượt lên dẫn trước. Tuyển nữ Việt Nam đã luôn dẫn điểm Philippines với khoảng cách 5-6 điểm. Với những pha đôi công hấp dẫn, cứu bóng tinh tế, tình huống bóng sống kéo dài đã khiến cho khán giả trầm trồ, hò reo không ngớt. Séc 3 kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-17 cho tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận này, Kiều Trinh mang áo số 11 của Việt Nam thi đấu xuất sắc với những cú đập ghi điểm uy lực. Về phía nữ Philippines, chủ công mang áo số 3 Santiago thi đấu khá hiệu quả. Để thua Việt Nam, các cô gái Philippines ngậm ngùi tranh Huy chương Đồng với tuyển nữ Indonesia vào ngày 21/5.

Chú thích ảnh
Trận bóng chuyền giữa đội nữ Việt Nam nam (áo đỏ) và nữ Philippines (áo xanh) tại Nhà thi đấu Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Thắng trận này, tuyển nữ Việt Nam có 3 chiến thắng, được 9 điểm và chỉ để thua nữ Thái Lan ở vòng bảng. Gặp lại tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết tranh Huy chương Vàng hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn, đáng chờ đợi. Trận chung kết môn Bóng chuyền nữ trong nhà sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 22/5 và trận chung kết Bóng chuyền nam trong nhà diễn ra chiều cùng ngày. Cả 2 trận chung kết đều diễn ra tại nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lọt vào trận chung kết môn Bóng chuyền trong nhà, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Tập đoàn hóa chất Đức Giang trao thưởng 500 triệu đồng và hứa thưởng tiếp 1 tỷ đồng nếu tuyển nữ Việt Nam vô địch. Có 5 đội bóng tranh tài ở nội dung Bóng chuyền trong nhà dành cho nữ, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. 

Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ thi đấu chung kết tranh Huy chương vàng. Hai đội lần lượt xếp sau sẽ thi đấu cạnh tranh tấm Huy chương Đồng.

Ở trận đấu nội dung Bóng chuyền nam trong nhà diễn ra trước đó, phân hạng 6-7, đội tuyển Bóng chuyền nam Philippines thắng 3-0 tuyển nam Malaysia. Như vậy kết thúc vòng bảng nội dung nam, tuyển bóng chuyền nam Myanmar xếp hạng 5, tuyển nam Philippines xếp hạng 6, Malaysia xếp hạng 7. Các đội vào Bán kết gồm tuyển nam Việt Nam gặp Thái Lan, tuyển nam Indonesia gặp Campuchia.

Nội dung của nam có tất cả 7 đội bóng tham dự. Bảng A gồm: Đương kim vô địch Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Myanmar; bảng B gồm: Thái Lan, Philippines, Campuchia. Các đội sẽ đấu vòng tròn tính điểm và 2 đội nhất - nhì mỗi bảng sẽ vào vòng Bán kết đấu chéo (nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A) để tiếp tục chọn ra hai đội vào chung kết.

Hai đội thua bán kết sẽ thi đấu trận tranh Huy chương Đồng. Các đội không lọt vào bán kết sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 5 đến 7.

Đức Hiếu (TTXVN)
Đội tuyển Bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam vào Bán kết
Đội tuyển Bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam vào Bán kết

Chiều 18/5, tại Nhà thi đấu Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), trong khuôn khổ môn Bóng chuyền trong nhà SEA Games 31, tại bảng A, Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3 – 0 trước Đội tuyển Myanmar, với tỷ số từng séc đấu 25 – 22, 25 – 22 và 25 – 21.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN