ASIAD 2023: Nữ đô cử Triều Tiên xác lập kỷ lục thế giới mới

Trong cuộc tranh tài tại ASIAD 2023, chiều 30/9, đô cử Ri Song-gum của Triều Tiên đã lập kỷ lục thế giới mới ở hạng cân 49 kg nữ.

Chú thích ảnh
Đô cử Triều Tiên Ri Song-gum (giữa) đoạt HCV và lập kỷ lục thế giới mới hạng cân 49 kg nữ tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 30/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối thủ cạnh tranh chính của Ri Song-gum ở nội dung này là lực sĩ nước chủ nhà Trung Quốc Jiang Huihua - nhà đương kim vô địch thế giới, đồng thời là người vừa thiết lập kỷ lục thế giới cử đẩy (118 kg) và tổng cử (212 kg) tại Giải vô địch Cử tạ Thế giới ở Saudi Arabia cách đây 3 tuần.

Trong bài thi đấu chiều 30/9, Jiang Huihua đạt thành tích tốt nhất là 94 kg cử giật, 119 kg cử đẩy để có tổng cử 213 kg. Cả ba mức tạ này đều đã vượt qua dấu mốc kỷ lục. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ để cô sở hữu tấm HCV.

Tấm HCV danh giá này đã thuộc về lực sĩ 25 tuổi Ri Song-gum của Triều Tiên, sau khi cô lần lượt chinh phục các mức tạ gồm: cử giật 92 kg, cử đẩy 124 kg để có tổng cử 216 kg. Trước đó, tại ASIAD 18 tổ chức ở Jakarta (Indonesia), Ri Song-gum cũng đã giành HCV ở hạng cân 48 kg. 

Thành tích của Ri Song-gum đã mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Thể thao Triều Tiên tại ASIAD 2023. Trước đó, VĐV An Chang-ok đã mang về cho đoàn này 2 HCV thể dục dụng cụ nữ, trong khi Đội tuyển Bắn súng quốc gia cũng giành được 1 HCV.

Thanh Phương (TTXVN)
ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trong trận ra quân
ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ trong trận ra quân

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mất tổng cộng 55 phút để đánh bại Nepal với tỷ số 3-0 trong trận ra quân ở bảng C môn Bóng chuyền nữ ASIAD 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN