Thế lực tạo sức mạnh cho ngành công nghiệp UAV Israel

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt vì thị phần trong ngành công nghiệp máy bay không người lái với Mỹ và Trung Quốc, Israel tự nhận có một vũ khí bí mật.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái do một công ty Israel sản xuất. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 28/11 cho biết vũ khí bí mật đó chính là kinh nghiệm quân sự.

Quân đội Israel sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) hàng ngày, quanh khu vực biên giới. UAV của quân đội Israel thường đảm nhận nhiệm vụ thả hơi cay vào người biểu tình Palestine, theo dõi vị trí của Hezbollah ở Lebanon hoặc tấn công vào các căn cứ ở Dải Gaza.

Israel sở hữu thiết bị bay không người lái đầu tiên từ năm 1969: đó là máy bay điều khiển từ xa được gắn camera để theo dõi quốc gia hàng xóm Ai Cập. Từ năm 1978, trong cuộc chiến tại Lebanon, máy bay không người lái của Israel trở nên phổ biến hơn nhưng chưa có nhiều tiến bộ kỹ thuật.

Nửa thế kỷ sau, Israel lại trở thành cường quốc toàn cầu trong ngành công nghiệp tỷ USD về máy bay không người lái, cạnh tranh với Trung Quốc và Mỹ.

Trong ngành công nghiệp UAV của Israel có nhiều gương mặt là cựu sĩ quan quân đội và tình báo. Một ví dụ là ông Ronen Nadir từng làm chỉ huy quân sự chuyên về phát triển tên lửa và đã thành lập công ty sản xuất UAV chiến đấu có tên BlueBird Aero Systems. Ông Nadir cho biết: “Chỉ mất 4 tháng rưỡi để biến bản thiết kế trên giấy thành UAV hoàn thiện trước mắt các khách hàng”. Theo ông Nadir, từ tháng 10/2018 công ty BlueBird Aero Systems đã bán được hàng trăm UAV.

Ngoài ra, ông Nadir nói: “Sẽ mất vài năm để UAV do công ty Mỹ phát triển được sử dụng trên chiến trường tại Iraq hoặc Afghanistan. Tại Israel, những cá nhân trong ngành công nghiệp UAV đều là cựu quân nhân. Các kỹ sư phát triển UAV tại Israel thực ra từng vận hành phương tiện này khi phục vụ trong quân đội”.

Dưới đây là video về máy bay không người lái của quân đội Israel (nguồn: RT)

Thời gian phát triển và sản xuất UAV tại Israel khá ngắn chứng tỏ nước này có năng lực tiên tiến về ngành công nghiệp UAV.

Năm 2013, Israel tự nhận là nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới. Kể từ đó đến nay, Mỹ đã tăng cường xuất khẩu các máy bay không người lái hàng đầu của nước này như Global Hawk và Predator, chủ yếu đến thị trường châu Âu.

Nhà phân tích tại công ty Mỹ có tên Teal – ông Philip Finnegan cho biết Trung Quốc trong khi đó lại chào mời những UAV có giá thành rẻ hơn, chủ yếu bán đến những quốc gia Israel không thiết lập quan hệ.

Teal ước tính thị trường máy bay không người lái toàn cầu có giá trị vào khoảng 12 tỷ USD trong năm 2019 và con số này sẽ tăng gấp đôi trong một thập niên. Teal cho rằng Israel chắc chắn đứng trong nhóm 3 nhà xuất khẩu UAV hàng đầu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.