AL bác bỏ lập trường của Mỹ về các khu định cư của Israel

Ngày 25/11, Liên đoàn Arab (AL) đã chính thức bác bỏ lập trường của Mỹ ủng hộ thành lập các khu định cư của Israel tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, đồng thời cho rằng động thái của Washington là mối đe dọa đối với hòa bình và vi phạm luật pháp quốc tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Revava của Israel ở Bờ Tây, ngày 19/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Ai Cập (MENA), trong khuôn khổ phiên họp đặc biệt diễn ra tại thủ đô Cairo, AL tuyên bố lập trường của Mỹ là bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nghị quyết liên quan. Các ngoại trưởng AL cảnh báo động thái của Mỹ là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các ngoại trưởng AL nhấn mạnh, quyết định của Washington là nhằm hợp pháp hóa và ủng hộ các khu định cư của Israel, qua đó có thể hủy hoại sáng kiến hòa bình Arab.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit đã chỉ trích tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, coi đây là một diễn biến rất tiêu cực và là sự thay đổi đáng tiếc lập trường của Mỹ. Theo ông Aboul-Gheit, việc Mỹ tuyên bố các khu định cư của Israel ở Bờ Tây "không trái với luật pháp quốc tế" đã kết thúc vai trò trung gian hòa giải của nước này sau 4 thập kỷ, đồng thời sẽ tác động tiêu cực đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được nền hòa bình trong tương lai.

Ngày 18/11 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã tuyên bố Mỹ ủng hộ quyền của Israel trong việc xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở khu Bờ Tây. Tuyên bố trên đánh dấu sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong vòng 40 năm qua đối với các khu định cư của Israel, khi bác bỏ quan điểm pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1978 cho rằng các khu định cư "không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Trong nhiều thập kỷ qua, Israel đã xây dựng hơn 120 khu định cư tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Cộng đồng quốc tế đã coi hành động này là bất hợp pháp cũng như tạo ra trở ngại lớn trên con đường hướng tới hòa bình lâu dài tại khu vực này. Một số nghị quyết của Liên hợp quốc đã lên án việc xây dựng các khu định cư Do Thái và yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây. Hiện có khoảng nửa triệu người định cư Do Thái đang sống tại các khu định cư tại Bờ Tây.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.