Israel không kích trả đũa các vụ bắn rocket từ dải Gaza

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở dải Gaza trong ngày 27/11.
Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel ngày 13/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là động thái để đáp trả 2 vụ bắn rocket từ khu vực này vào thị trấn Sderot của Israel giáp khu vực ranh giới với dải Gaza hôm 26/11.

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một số mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía Bắc dải Gaza, trong đó có một khu chế tạo vũ khí, một cơ sở ngầm và 1 vị trí của phong trào Hồi giáo Jihad.

Hiện chưa rõ con số thương vong trong những cuộc không kích này.  

Trước đó, ngày 12/11, Israel đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Jihad ở Gaza. Để trả đũa hành động này, nhóm trên đã bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Theo quân đội Israel, nhóm Jihad đã bắn khoảng 450 quả rocket vào nước này trong thời gian trên và các lực lượng phòng không của Israel đã bắn chặn được hàng chục quả rocket.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).