Xác nhận 79 ca nhiễm nCoV, Italy phong tỏa các 'điểm nóng' bùng phát dịch

Sáng sớm 23/2 theo giờ Hà Nội, Italy thông báo số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 cả tử vong. Chính phủ Italy cũng ban hành lệnh phong tỏa tại các khu vực “điểm nóng” bùng phát dịch.

Chú thích ảnh
Bảng thông tin cảnh báo về virus corona chủng mới tại làng Casalpusterlengo, phía đông nam Milan, Italy, ngày 22/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Italy Angelo Borelli thông báo nước này đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tăng nhanh chóng. Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp bộ trưởng, ông Borelli nêu rõ: "Tại Lombardy, chúng ta có số ca bị nhiễm cao nhất là 54 người, tại Veneto có 17 người, 2 người tại Emilia-Romagna, 2 ca tại Lazio (quanh Rome)... và 1 trường hợp tại Piedmont". Theo ông Borelli, 51 người đã được nhập viện, trong đó có 18 người đang được điều trị đặc biệt. Ngoài ra, 11 người bị nhiễm nCoV ở Italy đang cách ly tại nhà.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ra lệnh tạm thời phong tỏa các điểm nóng của dịch bệnh, theo đó công dân không được ra vào các vùng này.

Ngọc Biên (TTXVN)
Số người nhiễm nCoV mới tại Italy tăng mạnh, 2 người bị tử vong
Số người nhiễm nCoV mới tại Italy tăng mạnh, 2 người bị tử vong

Tiếp tục cập nhật thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy, ngày 22/2, hãng thông tấn ANSA cho biết tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này đã lên đến 29 người, tăng 13 người so với một ngày trước đó. Bệnh nhân chủ yếu tập trung tại vùng Veneto và Lombardia, phía Bắc Italy. Số ca tử vong là 2 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN