Walmart đóng cửa tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ

Ngày 30/4, Walmart thông báo kế hoạch đóng cửa toàn bộ 51 trung tâm y tế tại 5 bang của nước Mỹ, cũng như các trung tâm tư vấn sức khỏe trực tuyến do kém sinh lời.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Walmart tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong bài đăng thông báo mới, Walmart cho biết hãng xác định đây không phải mô hình kinh doanh bền vững để tiếp tục theo đuổi. Nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ cho biết những hoạt động kinh doanh này không bền vững do nguồn thu ngày càng eo hẹp trong khi chi phí vận hành ngày càng tăng.

Kế hoạch của Walmart được đưa ra trong thời điểm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Mỹ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, với nhiều đối thủ mạnh như Walgreens Boots Alliance, CVS Health Corp và thậm chí cả Amazon.com cũng lao vào tranh giành thị phần. Những công ty này đã nhanh chóng mở rộng thị phần sau đại dịch COVID-19 với hy vọng tranh thủ được cơ hội khi cộng đồng ngày càng chú trọng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thua lỗ ngày càng nhiều hơn.

Walmart bắt đầu triển khai các trung tâm y tế từ năm 2019, cung cấp các dịch vụ chăm sóc ban đầu, nha khoa, tư vấn sức khỏe hành vi, chụp X-quang, dịch vụ tư vấn qua điện thoại... Năm 2023, công ty còn thông báo các kế hoạch mở rộng hoạt động lên 75 địa điểm, với việc mở thêm 28 trung tâm y tế mới ở các bang Texas, Arizona và Missouri.

Trong thông báo mới, Walmart không công bố ngày cụ thể đóng cửa các trung tâm nhưng cho biết tất cả nhân viên ở những địa điểm này đều có thể được luân chuyển sang các địa điểm khác. Hồi tháng 2, Amazon cũng thông báo cắt giảm hàng trăm việc làm ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khi Walgreens cũng công bố khoản lỗ 5,8 tỷ USD cho việc đầu tư vào cơ sở vận hành dịch vụ y tế VillageMD.

Lê Ánh (TTXVN)
Ứng dụng mua sắm trực tuyến có liên hệ với Trung Quốc vượt mặt Amazon và Walmart tại Mỹ
Ứng dụng mua sắm trực tuyến có liên hệ với Trung Quốc vượt mặt Amazon và Walmart tại Mỹ

Nền tảng mua sắm trực tuyến mới có liên kết với một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất ở Mỹ, vượt qua cả những cái tên sừng sỏ nhất là Amazon và Walmart.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN