Tunisia: Hỏa hoạn tại trụ sở đảng Ennahdha khiến 19 người thương vong

Ngày 9/12, Bộ Nội vụ Tunisia cho hay có 1 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở chính của đảng Hồi giáo Ennahdha ở thủ đô Tunis. Trong số những người bị thương có lãnh đạo của đảng này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở trụ sở đảng Ennahdha, tại Tunis, Tunisia ngày 9/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tuyên bố của Bộ Nội vụ Tunisia cho biết nạn nhân thiệt mạng là một cựu nhân viên lễ tân và dường như người này đã tự thiêu ở tầng trệt của tòa nhà. Trong số những người bị thương có cựu Thủ tướng Tunisia đồng thời là Phó Chủ tịch đảng Ennahdha, ông Ali Laaryadh và ông Abdelkarim Harouni, người đứng đầu ủy ban cố vấn của đảng. 

Hiện lực lượng chức năng Tunisia đang tiến hành làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn trên.

Đảng Ennahdha là lực lượng chính trong Quốc hội Tunisia trước khi bị đình chỉ hoạt động vào tháng 7/2021.

Tấn Đạt (TTXVN)
Hỏa hoạn tại trụ sở Quốc hội Iran, sơ tán nhiều nghị sĩ khỏi hiện trường
Hỏa hoạn tại trụ sở Quốc hội Iran, sơ tán nhiều nghị sĩ khỏi hiện trường

Theo hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trụ sở Quốc hội Iran ngày 1/12. Hiện nhiều nghị sĩ đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN