Lễ hội âm nhạc tại quận Nam An, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Ảnh: THX
Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026-2030) được nước này công bố gần đây đã xác định việc mở rộng tiêu dùng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là một ưu tiên hàng đầu. Kế hoạch này kêu gọi tối ưu hóa quy trình cấp phép cho các buổi biểu diễn thương mại và sự kiện thể thao - một tín hiệu cho thấy nền kinh tế hòa nhạc trị giá hàng tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, chú trọng vào chất lượng.
Nhà nghiên cứu Jiang Zhao, thuộc Viện Nghiên cứu hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế Trung Quốc, cho biết những người hâm mộ từ các thành phố khác đến xem biểu diễn có thể sẽ chi tiêu cho vé máy bay, khách sạn, ăn uống, quà lưu niệm, và thậm chí kéo dài chuyến đi để khám phá các điểm tham quan tại địa phương. Điều này biến một giao dịch đơn lẻ ban đầu phát triển thành một chuỗi các hoạt động kinh tế liên hoàn.
Theo một báo cáo của Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc công bố mới đây, các buổi biểu diễn quy mô lớn tạo ra hiệu ứng nhân rộng trung bình đạt 1:6,85 đối với các hình thức tiêu dùng khác. Hiệu ứng nhân rộng này có nghĩa là cứ mỗi 1 nhân dân tệ (tương đương 0,14 USD) được chi cho một tấm vé hòa nhạc, thì sẽ có gần 7 nhân dân tệ chi tiêu bổ sung được tạo ra trong các bối cảnh tiêu dùng xung quanh. Riêng trong năm 2025, các sự kiện mang tính thương mại lớn với lượng khán giả trên 5.000 người đã tạo ra hơn 220 tỷ nhân dân tệ chi tiêu phụ trợ - bao gồm các khoản chi cho giao thông, lưu trú, ăn uống, du lịch và bán lẻ - bên cạnh nguồn doanh thu trực tiếp từ việc bán vé.
Theo thông tin từ Nanning Weining Group, một doanh nghiệp nhà nước chuyên quản lý các tài sản văn hóa và du lịch của Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khi siêu sao nhạc pop Jay Chou đến thành phố này biểu diễn trong ba đêm liền vào tháng 4 năm ngoái, anh không chỉ đơn thuần mang lại niềm vui giải trí cho hàng chục nghìn người hâm mộ. Các buổi biểu diễn đã thu hút 141.800 khán giả có vé và khoảng 28.000 người hâm mộ tụ tập bên ngoài địa điểm tổ chức để hòa mình vào bầu không khí sôi động. Đáng chú ý, 85% số người tham dự đến từ các địa phương khác. Ba buổi hòa nhạc này đã tạo ra 1,26 tỷ nhân dân tệ chi tiêu tiêu dùng trên toàn thành phố Nam Ninh. Con số này là minh chứng sống động cho thấy các sự kiện văn hóa quy mô lớn tạo ra những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, bán lẻ và giao thông vận tải, những giá trị vượt xa doanh thu từ việc bán vé đơn thuần.
Theo công ty tư vấn iiMedia Research, thị trường biểu diễn trực tiếp của Trung Quốc đã đạt quy mô 96,9 tỷ nhân dân tệ năm 2025 và dự kiến sẽ vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.
Theo nhận định của Viện trưởng Viện Phát triển tài chính thuộc Đại học Nam Khai Tian Lihui, thế hệ Z (Gen Z) đang nổi lên như là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của nền kinh tế hòa nhạc tại Trung Quốc, trong đó, gần 60% người tiêu dùng trẻ tuổi sẵn sàng chi tiêu để đổi lấy những giá trị cảm xúc, một xu hướng đang định hình lại các mô hình tiêu dùng.
Nhiều địa phương của Trung Quốc ngày càng chú trọng xây dựng chính sách nhằm tận dụng tối đa những hiệu ứng kinh tế lan tỏa này. Tỉnh Chiết Giang năm nay đã đưa ra các mức thưởng phân cấp dành cho các chương trình biểu diễn quy mô lớn, dựa trên các tiêu chí như tổng doanh số bán vé, quy mô doanh thu và đặc biệt quan trọng, tỷ lệ khán giả đến từ ngoại tỉnh. Đối với những sự kiện lựa chọn Chiết Giang là điểm dừng chân duy nhất tại Trung Quốc, hoặc chọn tỉnh này làm nơi khởi động cho các chuyến lưu diễn khắp Trung Quốc, đơn vị tổ chức có thể sẽ được hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi cao hơn nữa. Tỉnh Quảng Đông lại thực hiện những bước đi vượt ra ngoài khuôn khổ của chính sự kiện biểu diễn. Theo các biện pháp mới được ban hành, tỉnh này khuyến khích việc tích hợp vé xem biểu diễn với các trải nghiệm du lịch tổng thể và đa dạng hơn. Giờ đây, chỉ với một tấm vé duy nhất, khán giả có thể được hưởng ưu đãi giảm giá hoặc miễn phí vé vào cửa tại các danh thắng, bảo tàng và di tích văn hóa, đồng thời nhận được các ưu đãi tiết kiệm chi phí tại hệ thống khách sạn, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ.
Nền kinh tế hòa nhạc của Trung Quốc đang nhanh chóng vươn lên trở thành một điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn, với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động tiêu dùng thực tế và đang thu hút một dòng vốn đầu tư bền vững. Theo số liệu thống kê từ ngành này, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đang đẩy nhanh tốc độ gia nhập lĩnh vực này, tạo nên một động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình nâng cấp toàn diện chuỗi giá trị của ngành nghệ thuật biểu diễn.
Một báo cáo được công bố hồi tháng 1 bởi Trung tâm Nghiên cứu Tài chính văn hóa và sáng tạo thuộc Trường Tài chính PBC (Đại học Thanh Hoa) cho thấy hoạt động huy động vốn trong lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc đã tăng tốc đáng kể trong nửa đầu năm 2025. Số lượng các thương vụ huy động vốn đã tăng 63,2% so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi tổng khối lượng vốn huy động tăng vọt 88,9%.