Tiết lộ về dòng tin nhắn cuối cùng của một nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Hàn Quốc

Báo Người đưa tin Hàn Quốc đã đưa nội dung dòng tin nhắn cuối cùng của một hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 7C 2216 của hãng Jeju Air.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Muan, Hàn Quốc, ngày 29/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, nội dung tin nhắn được gửi đi lúc 9h sáng có đoạn: "Có một con chim mắc kẹt ở cánh máy bay và chúng tôi không thể hạ cánh... Tôi có nên để lại lời trăng trối cuối cùng của mình không?".

Người nhận được tin nhắn trên, là họ hàng của nạn nhân, cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với người thân kể từ sau lúc đó.

Theo hãng tin Yonhap, chính quyền tỉnh Nam Jeolla, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào sáng nay 29/12, đã nâng cảnh báo khẩn cấp lên mức cao nhất. Với quyết định này, toàn bộ lực lượng cứu hộ và cảnh sát đều được huy động đến hiện trường vụ tai nạn.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc cho biết, tại hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cứu hỏa đang chuyển từ hoạt động tìm kiếm cứu nạn sang tìm kiếm các thi thể. Cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc nhận định gần như tất cả những người trên chiếc máy bay xấu số đều đã thiệt mạng, ngoại trừ 2 người được cứu còn sống. 

Về 2 người còn sống này, giới chức cơ quan cứu hỏa cho biết đó là một nữ hành khách và một nữ tiếp viên hàng không. Hiện cả hai người đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Mokpo. 

Trường Giang - Đức Thắng - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.