Tai nạn máy bay tại Hàn Quốc: Không có người Việt trong danh sách nạn nhân

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam cho biết không có người Việt Nam thương vong trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Hàn Quốc sáng 29/12.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Muan, Hàn Quốc, ngày 29/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ quán Việt Nam nêu rõ trong 181 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, chỉ có 2 người Thái Lan, còn lại là công dân Hàn Quốc.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Jeju Air đã gặp nạn khi hạ cánh bằng bụng vào sáng nay, khiến máy bay trượt khỏi đường băng và đâm vào các công trình bên ngoài sân bay. Sau vụ tai nạn, hãng hàng không Jeju Air đã triệu tập cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo. Thông tin từ hãng cho biết chiếc máy bay gặp tai nạn là dòng Boeing 737-800, sản xuất tại Mỹ vào tháng 8/2009. Máy bay có 189 chỗ ngồi và được xếp vào loại tương đối mới.

Tính đến trưa 29/12 theo giờ Việt Nam, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã tới hiện trường vụ tai nạn ở sân bay quốc tế Muan, cách thủ đô Seoul 288 km về phía Tây Nam. Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống cho biết quyền Tổng thống Choi đã chỉ thị các cơ quan liên quan sử dụng mọi thiết bị, nhân sự và cơ sở hạ tầng sẵn có để cứu người, đồng thời khẳng định các cơ quan chính phủ đang hợp tác chặt chẽ ứng phó với vụ tai nạn. Ông cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và lưu ý lực lượng cứu hỏa phải đảm bảo an toàn trong quá trình cứu hộ.          

Khánh Vân - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.