Tổng thống Kazakhstan bình luận về các thông tin liên quan đến vụ tai nạn máy bay

Tổng thống Kazakhstan kêu gọi mọi người không nên tin vào thông tin sai lệch về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần Aktau, Kazakhstan, ngày 25/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 28/12 đã kêu gọi người dân không nên tin vào thông tin sai lệch và tin tức giả mạo liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan và yêu cầu các nhà chức trách hoàn tất cuộc điều tra về sự cố.

Trong một tuyên bố, cơ quan báo chí của Tổng thống Kazakhstan cho biết, tại một cuộc họp ở thủ đô Astana, ông Tokayev đã chỉ đạo Văn phòng Tổng công tố và Ủy ban Chính phủ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Tổng thống Tokayev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn thông tin sai lệch và thông tin giả mạo nhằm mục đích 'kích động'", tuyên bố cho biết.

"Ủy ban Chính phủ và Văn phòng Tổng công tố cùng với các cơ quan có thẩm quyền khác đã được chỉ đạo đảm bảo tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và khách quan về vụ tai nạn", thông cáo cho biết thêm.

Cùng ngày hãng thông tấn Kazinform của Kazakhstan đưa tin, ông Tokayev đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vụ việc. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã bày tỏ lời chia buồn trước sự mất mát thương tâm của công dân Kazakhstan và Nga trong vụ tai nạn, đồng thời trao đổi nhằm xác định hoàn cảnh xảy ra vụ việc. 

Hai nhà lãnh đạo trên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cuộc điều tra toàn diện và minh bạch. Theo ông Tokayev, phía Kazakhstan đang tiến hành điều tra với sự tham gia của các chuyên gia từ Azerbaijan, Nga và Brazil.

Trước đó hôm 25/12, một chiếc máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines bay từ Baku tới Grozny đã bị rơi gần thành phố Aktau ở miền Tây Kazakhstan. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn và 62 hành khách, trong đó có 16 người Nga, 37 công dân Azerbaijan, 6 người đến từ Kazakhstan và 3 người đến từ Kyrgyzstan. Hậu quả của thảm kịch là 38 người đã thiệt mạng, chỉ có 29 người sống sót.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.