Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (đảng Dân chủ, bang Oregon) dẫn đầu đã không được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 50-49, trong đó có 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng gần như toàn bộ phe Dân chủ ủng hộ biện pháp này.
Cuộc bỏ phiếu đánh dấu thêm một thất bại mới đối với các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội, những người cam kết sẽ tiếp tục đưa các dự luật về quyền hạn chiến tranh ra bỏ phiếu dù tất cả các nỗ lực trước đó đều thất bại.
Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh yêu cầu Quốc hội phải phê chuẩn mọi tuyên bố tham chiến, quy định chính quyền phải chấm dứt các hành động quân sự sau 60 ngày giao tranh nếu Quốc hội không đưa ra sự chấp thuận rõ ràng. Cuộc bỏ phiếu hôm 13/5 là lần đầu tiên các nhà lập pháp xem xét một dự luật nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran kể từ khi thời hạn này kết thúc vào đầu tháng.
Theo Thượng nghị sĩ Tim Kaine (bang Virginia), một trong những người dẫn đầu nỗ lực này của đảng Dân chủ, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa từng ủng hộ chiến tranh ban đầu đã nói rằng họ sẽ xem xét lại lập trường sau khi mốc 2 tháng trôi qua.
Trong dấu hiệu cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của đảng Cộng hòa đối với cuộc chiến với Iran, vốn sau hơn 2 tháng đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh và làm suy giảm kho dự trữ vũ khí chính xác của Lầu Năm Góc, các nghị sĩ Cộng hòa hôm 12/5 đã chất vấn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về chiến lược của chính quyền nhằm kết thúc xung đột và chi trả cho chi phí chiến tranh, hiện được ước tính vượt quá 29 tỷ USD.