Thực hư tin Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc chạy sang Mỹ

Một số mạng tin của phương Tây như DailyBeast, Spytalk, Redstate (Mỹ) hay Dailymail (Anh) đưa tin Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Dong Jingwei có thể đã cùng con gái Dong Yang chạy sang Mỹ trên một chuyến bay xuất phát từ Hong Kong hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Chú thích ảnh
Tòa nhà trụ sở Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo thông tin được đăng tải công khai, ông Dong Jingwei từng phụ trách lĩnh vực phản gián trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) vào tháng 4/2018. Nếu thông tin là thật, ông Dong sẽ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc chạy sang Mỹ.

Thông tin rộ lên khi ông Han Lianchao, cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc nhưng đã chạy sang Mỹ sau năm 1989, dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng đề nghị phía Mỹ trao trả ông Dong khi hai bên gặp cấp cao ở Alaska hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken đã từ chối.

Bộ Ngoại giao Mỹ không hồi đáp yêu cầu của truyền thông đề nghị xác nhận thông tin trên. Thông thường, bộ này không bình luận về các vấn đề liên quan đến các cá nhân đào tẩu.

Trước đề nghị làm rõ thông tin của Spytalk, hơn 10 chuyên gia Mỹ chuyên nghiên cứu về tình báo Trung Quốc nói rằng họ không có thông tin về việc ông Dong trốn sang Mỹ. Nicholas Eftimiades, cựu quan chức Lầu Năm góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và cựu chuyên gia CIA nhìn nhận đây chỉ là tin đồn và nó luôn xảy ra trong cuộc chiến tranh thông tin giữa Trung Quốc và các phần tử người gốc Hoa chống Đảng Cộng sản Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài.

Tại Trung Quốc, trang web của Quốc vụ viện Trung Quốc vốn thường đăng danh sách quan chức hàng đầu của MSS có mục về Bộ trưởng Cheng Wenqing. Mục về các thứ trưởng của bộ này để trống. Thông tin trên trang web đề cập vụ điều tra tham nhũng nhằm vào cựu Thứ trưởng MSS, ông Ma Jian, người bị kết án trung thân vào năm 2018.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (D.M, Dailybeast)
Nghi án quan chức Trung Quốc tự tử sau vụ bê bối vaccine trẻ em
Nghi án quan chức Trung Quốc tự tử sau vụ bê bối vaccine trẻ em

Một quan chức cấp cao phụ trách chương trình tiêm chủng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tự tử trong bối cảnh dư luận dậy sóng sau khi 210.000 trẻ em ở tỉnh này bị tiêm vaccine giả. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN