Thủ tướng Netanyahu: Israel phát hiện vũ khí hiện đại của Liên bang Nga ở Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã phát hiện vũ khí “tân tiến” của Liên bang Nga trong các cuộc tìm kiếm căn cứ của Hezbollah ở miền Nam Liban (Lebanon).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ tưởng niệm Ngày người Do Thái bị thảm sát trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, tại thành phố Jerusalem ngày 5/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp, được công bố vào ngày 16/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006, chỉ có quân đội Liban mới được phép sở hữu vũ khí ở khu vực phía Nam sông Litani của nước này.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết trong khu vực này, Hezbollah đã đào hàng trăm đường hầm và kho chứa vũ khí, nơi Israel mới tìm thấy một số lượng lớn vũ khí hiện đại của Liên bang.

Liên quan tới vấn đề nêu trên, báo Bưu điện Washington trích dẫn các quan chức Israel cho biết trong các cuộc tấn công ở Liban kể từ khi xung đột với Hezbollah leo thang vào tháng trước, quân đội Israel đã phát hiện vũ khí chống tăng của Liên bang Nga và Trung Quốc.

Hiện nay, Liên bang Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin nêu trên của báo Bưu điện Washington và quân đội Israel cũng chưa phản hồi ngay lập tức về câu hỏi của hãng tin AFP liên quan đến thông tin mà Thủ tướng Netanyahu nói với tờ Le Figaro.

Xem video về căn cứ ngầm của Hezbollah ở miền Nam Liban (Lebanon) bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện và công bố vào ngày 14/10/2024. Nguồn: IDF/Reuters

Theo AFP, chiến dịch quân sự tấn công Hezbollah của Israel là nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 60.000 người dân miền Bắc Israel trở về nhà.

Đây là những người đã phải đi sơ tán vì các cuộc pháo kích qua biên giới giữa Israel và Hezbollah sau khi cuộc chiến ở Dải Gaza bùng phát vào ngày 7/10 năm ngoái.

Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định rằng một cuộc nội chiến mới ở Liban sẽ là bi kịch và Israel không có ý định khơi mào một cuộc chiến như vậy, cũng như không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Liban.

Mục tiêu duy nhất của Israel, theo ông Netanyahu, là để công dân sống dọc biên giới với Liban có thể trở về nhà và cảm thấy an toàn.

Hezbollah và Israel đã tham gia vào một cuộc đấu pháo dần leo thang sau khi các cuộc tấn công bất ngời của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel làm bùng nổ cuộc chiến Dải Gaza.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Liban do hãng tin AFP tổng hợp, kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công Hezbollah, ở Liban có ít nhất 1.373 người đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, AFP cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.