Lầu Năm Góc: Hệ thống THAAD sớm hoạt động hoàn toàn ở Israel

Lầu Năm Góc cho biết các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bắt đầu tới Israel từ hôm 14/10 và sẽ sớm được đưa vào hoạt động hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được chuyển tới căn cứ không quân Nevatim, Israel ngày 1/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 15/10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết thêm trong những ngày tới, các nhân viên quân sự Mỹ và các thành phần của hệ thống THAAD sẽ tiếp tục đến Israel.

Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Lầu Năm Góc không tiết lộ cụ thể là khi nào hệ thống THAAD sẽ hoạt động hoàn toàn.

Trước đó vào ngày 13/10, Mỹ cho biết sẽ triển khai một hệ thống THAAD tại Israel và cử một đội ngũ của Mỹ tới Israel để vận hành hệ thống này.

Theo tướng Ryder, việc triển khai THAAD sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng không tích hợp của Israel, qua đó giúp bảo vệ Israel tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo hoạt động triển khai trên sẽ đẩy chính quân nhân của Mỹ vào nguy hiểm.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định Tehran đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để kiềm chế căng thẳng leo thang và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột trên toàn khu vực Trung Đông.

Xem video một số hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở căn cứ Fort Bliss, bang Texas. Nguồn: Reuters

Nhận định về việc Mỹ triển khai THAAD ở Israel, báo Bưu điện Washington ngày 13/10, cho rằng sứ mệnh này đánh dấu lần Mỹ triển khai lực lượng binh sĩ lớn đầu tiên tới Israel kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza bắt đầu.

Việc Mỹ điều lá chắn tên lửa này tới Israel trong bối cảnh dự báo Israel sắp tấn công trả đũa Iran, trở thành ví dụ mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden có xu hướng sử dụng “củ cà rốt” thay vì “cây gậy” để khuyến khích Israel giảm bớt mức độ hành vi cứng rắn.

Hệ thống THAAD được thiết kế đặc biệt để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Hệ thống mặt đất này không có đầu đạn và không được sử dụng để tấn công các tòa nhà hoặc thực hiện các cuộc tấn công. Thay vào đó, hệ thống này chỉ chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung bình đang lao tới.

Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm ít nhất sáu bệ phóng gắn trên xe, mỗi bệ mang tối đa tám tên lửa. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Ukraine, muốn có hệ thống này.

Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống này tới Trung Đông vào năm ngoái sau khi phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 và trước đó là vào năm 2019 để tham gia một sự kiện huấn luyện.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/WP)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.