Thổ Nhĩ Kỳ triển khai dàn máy bay F-16 thử tài ‘Rồng lửa’ S-400

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/11 đã điều động các máy bay tiêm kích F-16 của nước này bay qua thủ đô Ankara để kiểm tra các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mới mua của Nga.

Chú thích ảnh
Lô hàng S-400 được chuyển lên máy bay vận tải tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Sabah

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Daily Sabah, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho các máy bay chiến đấu F-16 bay gần căn cứ không quân Mürted trong hai ngày 25-26/11 để kiểm tra hệ thống radar của S-400.

“Trong một vài dự án hợp tác với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay chiến đấu F-16 và các máy bay khác thuộc Không quân nước này sẽ triển khai các lần bay thử nghiệm tầm thấp và tầm cao trên bầu trở Ankara”, chính quyền thành phố cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 2 khẩu đội tên lửa phòng không S-400 từ Nga vào cuối tháng 7 và tháng 9 vừa qua, song hiện chúng vẫn chưa đi vào trực chiến. Sau nỗ lực bất thành trong việc mua hệ thống phòng không của Mỹ, năm 2017, Ankara đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD mua “Rồng lửa” S-400 của Nga.

Việc Ankara mua các tổ hợp S-400 là nhân tố chính làm mối quan hệ với Washington trở nên xấu đi. Mỹ cho rằng S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đe dọa những máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo. NATO luôn lo ngại nếu trong tay Ankara có cả S-400 và chiến đấu cơ F-35 thế hệ 5 của Mỹ, thì các hệ thống radar của Nga sẽ mau chóng học được cách tính toán và theo dõi những máy bay này.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh S-400 không tích hợp với hệ thống của NATO, đồng thời không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào tới đồng minh và từ chối hủy bỏ thỏa thuận.

Theo các nguồn tin an ninh trước đó, hệ thống phòng không của Nga sẽ được triển khai tại thủ đô Ankara và hoàn toàn đi vào vận hành từ tháng 4/2020.

Các nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo áp đặt trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ kích hoạt các hệ thống S-400. Trước đó, Mỹ thông báo loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển F-35. Không chỉ vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức rút lời mời Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Ankara gọi bước đi này là sai lầm vì nó sẽ gây nguy hại cho mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống tên lửa S-400
Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống tên lửa S-400

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/11 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần phải từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga để giải quyết bế tắc với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN