Nga bắt tay vào sản xuất S-400 cho Ấn Độ

Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và sẽ hoàn thành công tác chuyển giao trước năm 2025. 
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn Rostec của Nga Serge Chemezov ngày 18/11 cho biết: “Ấn Độ đã đặt cọc tiền. Tôi không muốn nêu cụ thể số tiền song họ đã đặt cọc. Chúng tôi đã bắt tay vào sản xuất và mọi thứ sẽ được triển khai theo kế hoạch. Hợp đồng sẽ được hoàn tất trước năm 2025”. 

New Delhi tuyên bố muốn mua hệ thống S-400 của Nga từ năm 2015. Hợp đồng cung cấp S-400 trị giá 5,43 tỷ USD được ký nhân chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Ấn Độ năm ngoái. 

Bên cạnh đó, Giám đốc công ty Rosoboronexport của Nga, ông Alexander Mikheev cho hay hợp đồng cung cấp và sản xuất phiên bản địa phương trực thăng Kamov Ka-226T cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ có thể sẽ được ký kết trong vòng 6 tháng tới. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).