Thế giới chào đón năm 2024 và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp hơn

Các quốc gia trên trên thế giới đang tưng bừng đón năm mới, nhiều người hy vọng vào thời điểm tốt đẹp hơn bất chấp xung đột ở Trung Đông và Ukraine. 
Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa lúc 9 giờ tối (giờ địa phương) dành cho gia đình ở Cầu cảng Sydney, Australia, trong đêm Giao thừa 31/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực Thái Bình Dương là nơi đầu tiên chào năm 2024

Khu vực Thái Bình Dương là nơi đầu tiên chào đón năm 2024, với các lễ kỷ niệm lớn ở Auckland và Sydney. Tuy nhiên, các buổi lễ chào mừng có thể sẽ bị hủy ở nhiều nơi trên thế giới trong bối cảnh một loạt bất ổn đang diễn ra, trong đó có cuộc xung đột Israel - Hamas và giao tranh ở Ukraine.

Australia đã chào đón năm mới bằng bằng pháo hoa rực rỡ. Thành phố lớn nhất Australia, Sydney, nơi tự xưng là "thủ đô đón năm mới đầu tiền của thế giới", đã có những  khoảnh khắc nổi bật với màn bắn pháo hoa truyền thống trên Cầu Harbour.

Cây cầu đã chìm trong bóng đêm một thời gian ngắn trước khi diễn ra màn trình diễn rực rỡ sắc màu tươi sáng sau khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm (giờ địa phương).

Buổi trình diễn chào năm mới với khoảng 8 tấn pháo hoa, cùng hàng chục nghìn người tập trung thưởng thức dọc theo bờ sông. Nam Australia và một phần nhỏ của New South Wales đón năm mới sau Sydney nửa giờ.

Các vùng lãnh thổ của Mỹ, Australia, Pháp và Nga chào đón năm 2024

Nhiều vùng đảo khác nhau của Mỹ, Pháp và Australia đã chào đón năm mới, cùng hai vùng lãnh thổ xa xôi của Nga. 

Đảo Norfolk của Australia, Wallis và Futuna của Pháp và đảo Wake của Mỹ đều chào đón năm mới trước Australia một giờ và chậm hơn New Zealand một giờ. Tương tự, các vùng Chukotka và Kamchatka của Nga cũng đã chuyển sang năm 2024.

Tại châu Âu, tình hình có vẻ phức tạp hơn. Ở Đức, cảnh sát ở Berlin đã lên kế hoạch triển khai quy mô lớn vào thời điểm cuối năm vì lo ngại sẽ bùng phát bạo lực như những vụ vào cuối năm 2022. 
Các đơn vị an ninh tăng cương đang được điều động trong bối cảnh đêm 31/12 năm ngoái xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế ở một số khu vực lân cận ở Berlin. 

Rõ ràng, cuộc xung đột ở Gaza đã tạo ra bầu không khí căng thẳng ở thủ đô của Đức.

Cảnh sát cũng thông báo hôm 30/12 rằng một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine dự kiến ​​vào đêm đón năm mới 2024 ở quận Neukölln của Berlin sẽ không diễn ra. Quyết định được đưa ra vì lo ngại cuộc biểu tình có thể đến bạo lực.

Trong khi đó ở Trung Á, Pakistan đã cấm tổ chức lễ đón giao thừa khi chính phủ nước này lo ngại sự kiện là cơ hội để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi người dân thay vào đó "thực hiện sự đơn giản".

Thủ tướng Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar cho biết tình hình ở Dải Gaza khiến chính phủ "cấm hoàn toàn tất cả các loại sự kiện liên quan đến lễ đón năm mới".

Lễ đón giao thừa ở Pakistan thường được tổ chức một cách náo nhiệt với pháo hoa và đại bác.

Trong khi đó, Sharjah, một thành phố của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, đã cấm bắn pháo hoa đêm chuyển giao sang năm 2024. Trong một bài đăng trên Facebook, cảnh sát Sharjah cho biết lệnh cấm là "sự thể hiện chân thành về tình đoàn kết và hợp tác nhân đạo với người dân ở Dải Gaza".

Chú thích ảnh
Nhiều người kỳ vọng năm 2024 sẽ khởi sắc hơn. Ảnh: Theaustralian.com.au

Hướng đến xây dựng niềm tin năm 20204

Nhân dịp chào đón năm 2024, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: “2023 là một năm đầy đau khổ, bạo lực và hỗn loạn về khí hậu. Nhân loại đang đau khổ và hành tinh của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận".

Nhấn mạnh những vấn đề toàn cầu cấp bách làm phức tạp thêm những thách thức của thế giới, Người đứng đầu Liên hợp quốc cho rằng nghèo đói tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều người dân, trong khi xung đột và chiến tranh ngày càng gia tăng về số lượng và cường độ. Niềm tin, cả giữa các quốc gia và trong cộng đồng, đang “suy giảm”.

Nhìn về tương lai, ông Guterres kêu gọi năm 2024 là năm dành riêng cho việc “xây dựng lại niềm tin và phục hồi hy vọng”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải cùng nhau vượt qua những chia rẽ để tìm ra giải pháp chung”, bao gồm thực hiện hành động quyết liệt để ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo ra các cơ hội kinh tế và thiết lập một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại sự phân biệt đối xử và hận thù, điều mà ông cho rằng đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa các quốc gia và cộng đồng dân cư. Hơn nữa, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, cần phục vụ lợi ích lớn hơn của nhân loại.

Ông Guterres tái khẳng định cam kết vững chắc của Liên hợp quốc trong việc đoàn kết thế giới vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền. “Hãy quyết tâm biến năm 2024 thành một năm xây dựng niềm tin và hy vọng vào tất cả những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được. Tôi chúc các bạn một năm mới vui vẻ và bình yên”, quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc kết luận.

Công Thuận/Báo Tin tức (DW/THX)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

Các dấu hiệu liên quan đến hiện tượng El Nino và tình trạng nước biển ấm lên ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương có thể giúp cảnh báo sớm những đợt nắng nóng cực đoan tại lưu vực Amazon, thậm chí trước tới 7 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia và Brazil.