Syria hối thúc Mỹ dỡ bỏ rào cản từ thời Tổng thống Assad để phục hồi đất nước

Ngày 5/1, Chính phủ chuyển tiếp của Syria đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus trong một nỗ lực nhằm sớm phục hồi đất nước sau giai đoạn dài bị chiến tranh tàn phá.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng trong chính quyền lâm thời Syria, ông Asaad Hassan al-Shibani trong cuộc họp báo tại Damascus, ngày 30/12/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Những nội dung trên được Ngoại trưởng lâm thời của chính phủ chuyển tiếp Syria, ông Asaad Hassan al-Shibani đưa ra tại buổi họp báo ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ông Shibani đã có chuyến thăm Qatar và là chuyến công du nước ngoài lần thứ 2 sau thời điểm cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lực lượng đối lập lật đổ vào ngày 8/12.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng lâm thời Syria cho biết tiếp tục đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang áp đặt với quốc gia này – những điều khoản được phía Mỹ đưa ra nhằm trừng phạt Chính phủ của ông Assad trước đây và hiện nay đang chống lại chính người dân Syria.

Ông Shibani nhấn mạnh: "Những lệnh trừng phạt này tạo thành rào cản và trở ngại cho sự phục hồi và phát triển nhanh chóng của người dân Syria".

Ngoại trưởng lâm thời Syria cũng khẳng định Syria sẽ "có mối quan hệ rất tốt với khu vực" trái ngược với mối quan hệ dưới thời chính quyền Assad. Ông cũng nhấn mạnh Qatar sẽ là đối tác trong giai đoạn mới ở Syria.

Trong chuyến thăm Qatar lần đầu tiên, ông Shibani cùng với Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Syria Murhaf Abu Qasra và Giám đốc Tình báo lâm thời Anas Khattab cũng đã gặp một số quan chức cấp cao khác của Qatar, trong đó có Quốc vụ viện Ngoại giao Mohammed Al-Khulaifi.

Ông Shibani đã thông tin cho phía Qatar về một lộ trình rõ ràng trong tương lai gần ở Syria và các bước mà chính quyền mới Syria sẽ thực hiện. Ông cho biết lộ trình này nhằm mục đích tái thiết đất nước, khôi phục quan hệ đối ngoại với các nước Arab, cho phép người dân Syria có được các quyền công dân và quyền cơ bản, cũng như thành lập một chính phủ đại diện cho người dân Syria.

Về phía Qatar, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã tái khẳng định lập trường ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của Syria. Quốc vụ viện Ngoại giao Al-Khulaifi cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác để ngăn chặn mọi sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của Syria”.

Vào cuối tháng 12, Qatar cũng kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đang áp dụng đối với Syria. Qatar là quốc gia thứ hai, sau Thổ Nhĩ Kỳ, mở lại đại sứ quán tại thủ đô Syria sau khi Chính quyền ông Assad bị lật đổ. Trước đây, Qatar là quốc gia quyết định không bình thường hóa quan hệ dưới thời ông Assad mà thay vào đó đã ủng hộ phe đối lập Syria.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X ngày 4/1, Ngoại trưởng lâm thời Syria cho biết dự kiến sẽ có chuyến thăm trong những ngày tới đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan để "hỗ trợ sự ổn định, an ninh, phục hồi kinh tế và xây dựng các mối quan hệ đối tác tốt đẹp".

Trước đó, ông Shibani đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Arab Saudi vào ngày 1/1 - chưa đầy 1 tháng kể từ khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi đất nước.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, AP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.