Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Vào ngày 21/3, tờ US Sun đăng bài viết dựa trên thông tin của Daily Mail rằng Vua Charles III của Anh có thể đề nghị Mỹ gia nhập Khối thịnh vượng chung với tư cách là "thành viên liên kết" trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Tổng thống Trump tới Anh.
Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đăng lên mạng xã hội: “Tôi rất mến mộ Vua Charles. Điều đó nghe rất hợp lý!”.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết Điện Buckingham đã từ chối bình luận về vấn đề này. Văn phòng Thủ tướng Anh cũng có động thái tương tự.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đã nhận lời mời của Vua Charles đến thăm Anh. Điều này khiến Tổng thống trở thành nhà lãnh đạo chính trị đầu tiên được bầu cử trong thời kỳ hiện đại, được người đứng đầu Hoàng gia Anh tiếp đón trong hai chuyến thăm cấp nhà nước.
Nữ hoàng Elizabeth quá cố từng chào đón ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày diễn ra vào tháng 6/2019, thuộc nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trước đó, mới chỉ có cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush thăm cấp nhà nước chính thức tới Anh trong suốt 70 năm trị vì của cố Nữ hoàng Elizabeth.
Khối thịnh vượng chung hiện gồm 56 quốc gia thành viên trong đó có Canada, Ấn Độ, Australia… hầu hết từng là lãnh thổ của cựu Đế quốc Anh. Theo trang Britannica, Khối thịnh vượng chung khác với các tổ chức quốc tế khác như Liên hợp quốc (LHQ) hoặc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bởi không có quy chế chính thức. Các thành viên không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chính thức nào đối với nhau. Họ gắn kết với nhau bằng các truyền thống, thể chế và kinh nghiệm chung cũng như bằng lợi ích kinh tế.
Trong bài phát biểu đánh dấu lễ kỷ niệm thường niên của Khối thịnh vượng chung vào ngày 10/3, Vua Charles đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước xích lại gần nhau, khuyến khích sự đoàn kết theo tinh thần hỗ trợ và hữu nghị.
Sau lễ nhậm chức ngày 20/1, ông chủ Nhà Trắng thứ 47 Donald Trump đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris.
WHO hiện là tổ chức y tế lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng. Với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất, Mỹ đã có những đóng góp đáng kể cho các chương trình y tế toàn cầu. Việc Mỹ rút lui không chỉ làm gián đoạn các sáng kiến y tế mà còn đòi hỏi WHO phải tái cấu trúc đáng kể hoạt động của mình.
Trong khi đó, diễn biến Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt quốc gia này vào nhóm rất ít các nước đứng ngoài thỏa thuận. Hành động này không chỉ làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu mà còn tăng thêm các thách thức cho các quốc gia khác trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu trong tương lai.
Theo các chuyên gia khí tượng, năm 2024 đã ghi nhận các tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, từ nhiệt độ cực đoan đến các hiện tượng thời tiết bất thường. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã cao hơn 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đe dọa sự ổn định khí hậu và các hệ sinh thái của Trái Đất.