Một cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui chỉ sau 2 tháng tại nhiệm

Theo Bloomberg, một quan chức chủ chốt về chính sách năng lượng đã rời khỏi chính quyền Mỹ chỉ 2 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Donald Trump tới dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới tại Arlington, Virginia, Mỹ ngày 19/1/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Oliver McPherson-Smith, người tham gia chính quyền với tư cách Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ về chính sách kinh tế vào tháng 1, đã rút lui khỏi chính trường sau quá trình hỗ trợ thành lập Hội đồng Năng lượng Quốc gia Mỹ.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông McPherson-Smith sẽ trở về bang Texas và có kế hoạch tập trung vào gia đình.

Sự ra đi của ông McPherson-Smith đã ảnh hưởng tới số lượng cố vấn Nhà Trắng chuyên về lĩnh vực năng lượng. Động thái này diễn ra trong thời điểm, Tổng thống Trump đang cân nhắc những thay đổi lớn về chính sách cũng như tăng cường việc áp thuế quan với nhiều đối tác thương mại – những vấn đề có thể tác động đến nhu cầu nhiên liệu cũng như chi phí sản xuất tại Mỹ.

Ông McPherson-Smith là người từng theo học tại nhiều trường đại học danh tiếng như Oxford, Harvard và Cambridge. Trước đây, ông từng là Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Môi trường tại Viện Chính sách America First, tổ chức thân cận với ông Trump. Ông McPherson-Smith đã không đưa ra bình luận về việc rời khỏi chính quyền hiện nay.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump thường có ít nhất 2 cố vấn chuyên trách về năng lượng tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hoặc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC).

Theo một số nguồn thạo tin, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, nhân sự của NSC tạm thời đảm nhận một số công việc liên quan đến năng lượng. Các nguồn tin cho biết rằng trong một số trường hợp, những thách thức tiềm tàng liên quan đến xung đột lợi ích đã khiến các quyết định về nhân sự trở nên khá phức tạp. Họ cũng cho biết các cuộc thảo luận về nhân sự, cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Hội đồng Năng lượng Quốc gia—được ông Trump thành lập vào ngày 14/2—cũng là một yếu tố tác động.

Tổng thống Mỹ hiện có một nhóm cố vấn chính thức và không chính thức về năng lượng, bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright - người từng là Giám đốc điều hành công ty dịch vụ mỏ dầu Liberty Energy - và ông Harold Hamm - một người ủng hộ lâu năm đối với ông Trump, đồng thời là Chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Continental Resources. Tuy nhiên, giới phân tích cho biết chuyên môn của 2 nhân vật này chủ yếu tập trung vào khai thác dầu, chứ không phải tinh chế xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay.

Theo một số nguồn tin, ông Blake Deeley—người từng là cố vấn tại Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump - đã “gia nhập” Nhà Trắng vào đầu tháng này sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quan hệ liên bang tại Hiệp hội Năng lượng Sạch Mỹ. Ông Deeley không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Chính sách năng lượng của Tổng thống Trump đang được điều phối bởi Hội đồng Năng lượng Quốc gia, do Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum đứng đầu và Bộ trưởng Năng lượng Wright là Phó chủ tịch.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.