Quan chức WHO nói về tình cảnh bi thảm chưa từng có của người dân Gaza

Người đứng đầu khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – bà Hanan Balkhy cho biết một số người dân Gaza hiện buộc phải uống nước thải và ăn cỏ, thức ăn chăn nuôi.
Chú thích ảnh
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza, ngày 19/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Hanan Balkhy đồng thời kêu gọi tăng cường tiếp cận viện trợ ngay lập tức tới Gaza. Bà cũng cảnh báo rằng xung đột Israel - Hamas có tác động dây chuyền đến công tác chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực và ảnh hưởng đối với trẻ em sẽ nghiêm trọng lâu dài.

Trong một phát biểu đưa ra ngày 4/6, bà Hanan Balkhy nói: “Ở Gaza, có những người hiện phải sử dụng thức ăn chăn nuôi, ăn cỏ, uống nước thải. Trẻ em hầu như không có gì để ăn trong khi những chiếc xe tải viện trợ đang đậu bên ngoài Rafah”.

Liên hợp quốc (LHQ) từ lâu đã cảnh báo nạn đói đang rình rập ở Gaza, với 1,1 triệu người - khoảng một nửa dân số - phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ trầm trọng.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 4/6 đánh giá rằng những hạn chế về khả năng tiếp cận tiếp tục làm giảm việc viện trợ nhân đạo một cách an toàn trên khắp Gaza và tình trạng ngày càng xấu đi trong tháng 5.

Một lượng viện trợ nhỏ chủ yếu được chuyển đến qua cửa khẩu Kerem Shalom giữa Gaza với Israel. Nhưng tình trạng mất an ninh liên quan đến giao tranh và đường xá hư hại cũng cản trở việc phân phối viện trợ.

Bà Balkhy nhấn mạnh Gaza cần hòa bình cộng với việc tăng cường tiếp cận viện trợ bằng đường bộ. Sau chuyến thăm gần đây tới cửa khẩu Rafah - tuyến đường viện trợ quan trọng Israel đã đóng cửa vào đầu tháng trước - bà Balkhy kêu gọi Tel Aviv mở cửa các biên giới này.

Bà Balkhy nhận định chỉ cửa khẩu Kerem Shalom là không đủ, và những nỗ lực tại các hành lang hàng hải và vận chuyển hàng không chẳng có ý nghĩa gì khi có những tuyến đường bộ ít tốn kém và hiệu quả hơn nhưng các xe tải lại xếp hàng dài bên ngoài chúng.

Bà Balkhy còn nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của bệnh nhân ở Gaza, với khoảng 11.000 người trong tình trạng nặng và bị thương cần được sơ tán y tế.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Chuyến bay cứu hộ của hãng FlyDubai chở hành khách trên chuyến bay FZ1073 hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ MDA

Vì sao chuyến bay của FlyDubai có tới 4 phi công khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái?

Thông tin có tới 4 phi công trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9 ban đầu có thể gây thắc mắc. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, sự hiện diện của 2 phi công bổ sung hoàn toàn mang tính nghiệp vụ và không liên quan đến cảnh báo an ninh trước chuyến bay.

Mỹ: Trực thăng y tế rơi ngoài khơi, 2 người thiệt mạng

Mỹ: Trực thăng y tế rơi ngoài khơi, 2 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết, một trực thăng làm nhiệm vụ sơ tán và cấp cứu y tế đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Catalina, gần thành phố Los Angeles, bang California, khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 1 người mất tích.