Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago. Ảnh: chicagofed.org
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu trước báo giới, ông Goolsbee nhận định thị trường lao động hiện vẫn duy trì được sự ổn định và tình hình kinh tế chưa bước vào tình trạng lạm phát kèm suy thoái - một điều kiện tăng trưởng kinh tế chậm và tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao, hoặc trì trệ kinh tế kèm theo giá cả tăng hoặc lạm phát. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất mà FED đang phải đối mặt chính là áp lực lạm phát đang ở mức quá cao.
Ông Goolsbee cảnh báo giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể ăn sâu vào kỳ vọng lạm phát của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi kỳ vọng lạm phát không còn ổn định, việc Fed kiểm soát giá cả mà không gây tổn hại cho tăng trưởng và việc làm sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, xung đột Mỹ-Iran đã tạo ra rối loạn chuỗi cung ứng, tác động chi phí hàng trung gian và logistics ở nhiều ngành, làm gia tăng thêm rủi ro lạm phát.
Ông Goolsbee cũng cho biết sẽ theo dõi các dấu hiệu lạm phát tiềm ẩn khác, bao gồm giá dịch vụ cốt lõi (như y tế, giáo dục, nhà ở) tăng liên tục; chi tiêu tăng ở các hộ gia đình giàu có nhờ lợi ích tài sản như cổ phiếu, bất động sản; tăng lương ở những ngành liên quan đến đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, nếu niềm tin người tiêu dùng giảm, rủi ro suy giảm nhu cầu cũng là điều đáng lưu ý.
Về thị trường việc làm, quan chức Fed bổ sung rằng dù tỷ lệ tuyển dụng mới đang ở mức thấp, nhưng tỷ lệ sa thải cũng không cao, cho thấy sức khỏe của thị trường lao động vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, ông cho rằng số liệu việc làm hằng tháng không còn là thước đo đáng tin cậy về sức mạnh kinh tế. Ông cũng nêu ra vấn đề dài hạn về thiếu hụt lao động do già hóa dân số và hạn chế nhập cư, có thể ảnh hưởng đến năng lực cung cấp của nền kinh tế.
Đề cập vấn đề điều chỉnh lãi suất, ông Goolsbee nhấn mạnh quan điểm trong Fed vẫn chia rẽ, với các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn khác nhau về lạm phát và thị trường lao động. Tất cả các công cụ chính sách tiền tệ vẫn được để ngỏ, chưa có hướng đi cố định nào được lựa chọn.Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân ủng hộ việc làm rõ cách thức mà ông và các đồng nghiệp sẽ ra quyết định về lãi suất nếu phải đối mặt với các cú sốc lạm phát kèm suy thoái.