Philippines quyết tâm bảo vệ người dân trước biến thể Delta

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh mở chương trình tiêm chủng cho mọi người dân muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn các biến thể ca virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, đặc biệt là biến thể Delta, lây lan ra diện rộng.

Trong bài phát biểu tối 28/7, Tổng thống Duterte nêu rõ: “Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những ai muốn tiêm phòng”. Ông cũng bày tỏ lo ngại về biến thể Delta nguy hiểm đang lây lan với tốc độ nhanh biến khu vực Đông Nam Á trở thành tâm dịch của thế giới.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại San Juan, Philippines, ngày 27/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu chỉ thị của Tổng thống Duterte có phải là nhằm vào những người không nằm trong các nhóm ưu tiên tiêm phòng của chính phủ hay không. Do nguồn cung vaccine bị hạn chế, Philippines đang ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng nhân viên y tế, người cao tuổi và người trưởng thành trong độ tuổi lao động.  

Chỉ có 6% trong tổng số 110  triệu dân ở Philippines đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ trong khi hàng triệu người vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ Philippines đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân trước cuối năm nay.

Cho đến nay, nước này đã ghi nhận 119 ca nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng có thể có thêm các ca nhiễm chưa phát hiện do tiến độ giải trình tự gene của nước này còn chậm.

Với hơn 1,5 triệu ca mắc COVID-19  và hơn 27.000 ca tử vong, Philippines là nước chịu tác động lớn thứ hai của dịch COVID-19 ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

* Theo phóng viên TTXVN tại Praha, dịch bệnh COVID-19 ở CH Séc tiếp tục có đà cải thiện khi tốc độ lây lan chậm lại với số ca nhiễm mới được ghi nhận là 252 người trong ngày 27/7, giảm trong mười ngày liên tiếp. Tốc độ lây lan của dịch đang ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 với hệ số 0,86.

Tính đến hết ngày 26/7, Bộ Y tế Séc đã triển khai được tiêm 10.064.380 liều vaccine phòng COVID-19. Kể từ khi chương trình tiêm chủng quốc gia được triển khai từ cuối tháng 12/2020 đến nay, hơn 4,64 triệu người đã hoàn thành tiêm chủng đủ 2 liều trên tổng số 10,7 triệu dân.

Séc đã sử dụng 4 loại vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Trong đó, khoảng 82% là vaccine của Pfizer/BioNTech, hơn 8% là vaccine AstraZeneka và Moderna. Vaccine Johnson & Johnson chỉ sử dụng một liều đã được tiêm cho hơn 122.700 người.

Sau cuộc họp nội các ngày 26/7, Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech cho biết theo thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) về việc viện trợ 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước ngoài EU, Chính phủ Séc đã quyết định viện trợ 2,39 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước khu vực Balkan, châu Á và châu Phi, trong đó có 250.000 liều vaccine tặng cho Việt Nam để chống dịch.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng từ tháng 3/2020 đến nay, Séc ghi nhận tổng cộng 1.672.764 ca mắc và 30.362 ca tử vong, gần 32,5 triệu xét nghiệm đã được thực hiện và khoảng 98% người bệnh bình phục.

Theo công bố của Bộ trưởng Vojtěch, từ ngày 1/8, tại các sự kiện thể thao và văn hóa sẽ được tổ chức với tối đa 7.000 người tham dự ở ngoài trời và 3.000 người trong nhà với điều kiện những người này đã tiêm chủng, hoặc có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hay đã khỏi bệnh COVID-19 qua 180 ngày. Các quy định đối với hoạt động tại các bể bơi và triển lãm cũng được nới lỏng.

Hồng Kỳ - Minh Châu (TTXVN)
Malaysia và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19
Malaysia và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc COVID-19

Ngày 10/7, Bộ Y tế Malaysia cho biết trong 24 giờ qua, số ca mắc mới bệnh COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lại tăng lên mức cao mới với 9.353 trường hợp, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 827.191 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN